- Nông dân Tân Phước phấn khởi do giá khóm ở mức cao, từ 7.000đ- 9.000/ký. - Giá USD liên tục tăng kịch trần, NHNN sẵn sàng can thiệp. - Vụ ‘tịnh thất Bồng Lai’: Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội loạn luân. - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung bị Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách. - Đề xuất nâng thời gian kê đơn thuốc cho bệnh mạn tính 60 ngày/lần. - Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển đổi 43 ha rừng làm đường ven biển - Tổ chức Y tế Thế giới WHO sơ tuyển vaccine tả Euvichol-S vào ngày 19/4, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm vaccine. - Đề nghị khai trừ Đảng cựu bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. - Ngân hàng Nhà nước dự kiến tổ chức phiên đấu thầu vàng vào ngày 22-4. - TP Cần Thơ: Sụt lún kho lương thực, ước thiệt hại 10 tỷ đồng. - Bí thư Quận 8 làm Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM...

Truyền thông châu Á ca ngợi đẳng cấp vượt trội của U22 Việt Nam

Truyền thông châu Á liên tục đưa tin chúc mừng tuyển U22 Việt Nam sau khi thầy trò HLV Park Hang-seo dễ dàng đánh bại U22 Indonesia 3-0 trong trận chung kết tranh HCV SEA Games 30 tối 10-12.

Truyền thông châu Á ca ngợi đẳng cấp vượt trội của U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Bài viết trên Fox Sports

Trang thể thao uy tín châu Á Fox Sports viết: “Việt Nam đã giành được tấm HCV SEA Games sau nhiều năm đợi chờ nhờ vào chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Indonesia trên SVĐ sân vận động Rizal Memorial ở Philippines”.

Nội dung bài viết mô tả lại đẳng cấp vượt trội của thầy trò HLV Park Hang-seo trước đội tuyển xứ vạn đảo, nhắc lại cú đúp bàn thắng của tuyển thủ Văn Hậu và pha lập công đẹp mắt của tiền vệ đội trưởng Hùng Dũng làm lưới thủ môn Indonesia 3 lần rung lên.

Ngoài ra, nhiều cổ động viên bóng đá Đông Nam Á dành nhiều lời khen, chúc mừng thầy trò HLV Park Hang-seo đánh bại U22 Indonesia trên các trang thể thao Việt Nam. Một CĐV bóng đá chủ nhà SEA Games 30 người Philippines gửi lời chúc mừng đến đội tuyển U22 Việt Nam: “Như vậy, chung kết SEA Games 2019 đã kết thúc với tỉ số 3-0 nghiêng về Việt Nam. Chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Các bạn xứng đáng giành danh hiệu vô địch, ngôi vương bóng đá nam SEA Games đã có chủ mới”.

Bên cạnh đó, nhiều “fan” bóng đá người Thái Lan bình luận: “Thật tuyệt vời! Chúc mừng HCV môn bóng đá nam đầu tiên tại SEA Games của U22 Việt Nam”. “Tuyển Thái Lan chỉ bị loại khỏi giải đấu bởi các nhà đương kim vô địch” – tài khoản Facebook có tên Sebayang Aq chia sẻ.

Truyền thông châu Á ca ngợi đẳng cấp vượt trội của U22 Việt Nam - Ảnh 2.

Trang chủ The AFC đưa tin

Trang chủ của LĐBĐ châu Á The AFC giật tít: “Việt Nam chấm dứt 60 năm chờ đợi tấm HCV SEA Games”, ngay sau khi thầy trò HLV Park Hang-seo đánh bại Indonesia 3-0 trong trận chung kết tranh HCV SEA Games bóng đá nam 2019. Bài viết nhấn mạnh rằng đây là tấm HCV SEA Games đầu tiên của Việt Nam kể từ khi đất nước thống nhất.

“Có lẽ SVĐ Rizal Memorial ở Philippines sẽ khiến NHM bóng đá Việt Nam nhớ mãi sau khi họ giành được tấm HCV SEA Games sau 60 năm chờ đợi. Đây từng là nơi bóng đá Indonesia đăng quang giải đấu lần cuối cùng sau khi họ đánh bại Thái Lan trên chấm luân lưu 11m với tỉ số 4-3 ở trận chung kết SEA Games 1991. Và hôm nay, cũng chính nơi đây chứng kiến U22 Indonesia bị đè bẹp bởi U22 Việt Nam!” – The AFC viết.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*