Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu đón nhận Trường Chuẩn Quốc gia và kỷ niệm 139 năm thành lập

(THTG) Đã thành thông lệ, cứ vào ngày 17/3 hàng năm, nhiều thế hệ giáo viên, học  sinh trường THPT Nguyễn Đình Chiểu về dự họp mặt kỷ niệm ngày thành lập trường và ngày kỷ niệm 139 năm ngày thành lập trường năm nay, niềm vui được nhân lên gấp bội khi thầy trò trường THPT Nguyễn Đình Chiểu đón nhận danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia.

Still0317_00001Still0317_00005Still0317_00002

Quang cảnh buổi họp mặt kỷ niệm 139 năm ngày thành lập Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: Trần Liêm

Được thành lập ngày 17/3/1879, với tên gọi Collège de My Tho,  qua nhiều lần đổi tên, năm 1953 trường vinh dự mang tên nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu cho tới nay. Là trường Trung học đầu tiên ở vùng đất Nam Bộ, qua nhiều thăng trầm, cùng với những biến cố lịch sử hào hùng của dân tộc, từ mái trường này đã có nhiều nhà hoạt động cách mạng, nhiều nhà khoa học nổi tiếng như: Cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, Giáo sư – Viện sĩ Trần Đại Nghĩa, Bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng, giáo sư Nguyễn Tấn Gi Trọng… Với bề dày truyền thống “Cách mạng – Dạy giỏi – Học giỏi”, năm 2000 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

Từ năm 1975 đến nay đã có 18.442 học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. Có 67 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, 113 học sinh đạt giải hóa học Hoàng Gia Australia. Đặc biệt, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh đang giữ trọng trách quan trọng ở địa phương như ông Nguyễn Hữu Chí – Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính, nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Tiền Giang, ông Huỳnh Đức Minh – Nguyên Bí thư thành ủy Mỹ Tho,…, thành công trong nghiên cứu khoa học như Tiến sĩ Nguyễn Phúc Nghiệp, Tiến sỹ Bác sỹ Tạ Văn Trầm…và đặc biệt hơn là phần lớn các Thầy Cô giáo đang công tác tại trường là cựu học sinh của trường.

Hiện toàn trường có gần 1.900 học sinh, đang theo học ở 51 lớp, với hơn 100 giáo viên trực tiếp giảng dạy. Năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh khá giỏi của trường chiếm trên 70%, trong đó có nhiều em đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp khu vực và quốc gia.

Still0317_00007

TS Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trao bằng công nhận Trường Chuẩn Quốc gia cho Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu. ảnh: Trần Liêm

Phát huy truyền thống “cách mạng – Dạy giỏi – Học giỏi”, những năm trở lại đây, tập thể hội đồng sư phạm Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu đã có nhiều đổi mới phương pháp dạy và học và nâng cao chất lượng, cũng như hiệu quả đào tạo, qua đó, góp phần nâng tỷ lệ học sinh khá giỏi lên trên 70%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp 100%, nhiều em học sinh của trường đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi vòng tỉnh và cấp quốc gia… Hiện nay, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu xếp thứ 130 trong 200 trường có điểm thi đỗ vào đại học, cao đẳng cao nhất cả nước.

Thu Thủy