Trường Đại học Tiền Giang tổng kết công tác nghiên cứu khoa học

(THTG) Ngày 15/9, Trường Đại học Tiền Giang (ĐHTG) tổ chức tổng kết công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên, năm học 2016-2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2017- 2018.

  vlcsnap-2017-09-15-15h13m25s764

vlcsnap-2017-09-15-15h12m55s739

Quang cảnh lễ tổng kết công tác nghiên cứu khoa học trường ĐH Tiền Giang. Ảnh: Việt Bình

Năm học 2016- 2017, Trường đã nghiệm thu 15 đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên, tăng 36,4% so với năm học 2015-2016, trong đó Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm có số đề tài sinh viên NCKH được nghiệm thu cao nhất. Các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên trong năm qua qua đều gắn với thực tiễn, mang tính ứng dụng cao và có khả năng chuyển giao công nghệ như: Thiết kế và chế tạo máy gọt vỏ dừa nạo; thiết kế và chế tạo máy rửa trái hồng xiêm; chế tạo máy lọt vỏ dừa khô bán tự động;  nghiên cứu chế tạo bê tông rỗng ứng dụng cho các công trình thoát nước trong đô thị…

vlcsnap-2017-09-15-15h13m10s380

vlcsnap-2017-09-15-15h15m18s822

Các nghiên cứu khoa học của sinh viên. Ảnh: Việt Bình

Hội nghị tổng kết NCKH sinh viên cũng là diễn đàn để sinh viên các khóa chia sẻ, trao đổi với nhau về cách chọn đề tài, tổ chức NCKH, tìm kiếm các đơn đặt hàng từ doanh nghiệp, cơ quan. Theo đánh giá của Ban tổ chức, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên tăng về số lượng và chất lượng, sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo, tự tìm tòi, nghiên cứu trong quá trình học tập, rèn luyện được các kỹ năng mềm mà sinh viên chưa có đủ thời gian tích lũy.

Thu Thủy