Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Huy hiệu Đảng tại huyện Chợ Gạo

(THTG) Ngày 18-5, tại Đảng ủy xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo, bà Châu Thị Mỹ Phương – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự và trao tặng Huy hiệu Đảng cho 05 đảng viên.

vlcsnap-2020-05-19-09h18m45s904

vlcsnap-2020-05-19-09h19m21s280

5 Đảng viên cao niên huyện Chợ Gạo được trao Huy hiệu Đảng. Ảnh: Ngọc Duyên

Theo đó, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Nguyễn Văn Lẹ, vào Đảng ngày 20/02/1961, Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng được trao cho 2 đảng viên Trần Văn Bé Năm, vào Đảng ngày 1/4/1975 và đảng viên Đặng Văn Bé vào Đảng ngày 26/03/1975;  2 huy hiệu 30 năm tuổi Đảng được trao cho  đảng viên Huỳnh Tấn Hồng, vào Đảng ngày 3/5/1990 và đảng viên Hà Tôn Hiến, vào Đảng ngày 18/05/1990.

vlcsnap-2020-05-19-09h20m38s992

Bà Châu Thị Mỹ Phương –  Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ngọc Duyên

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, bà Châu Thị Mỹ Phương – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận những cống hiến của những đảng viên, nhất là các đảng viên cao tuổi Đảng trong nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay. Bà mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy trách nhiệm, trí tuệ, đóng góp tích cực vào việc xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Trong đợt trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19/05, huyện Chợ Gạo  có 26 đảng viên được trao Huy hiệu từ 30 năm đến 60 năm tuổi Đảng, trong đó, có 2 Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 4 Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 2 Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 4 Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 6 Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 8 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huy hiệu Đảng tại huyện Gò Công Đông

Chiều ngày 18-5, tại Đảng ủy xã Bình Ân và Đảng ủy xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông, ông Lê Văn Nghĩa – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

vlcsnap-2020-05-19-09h30m05s914

vlcsnap-2020-05-19-09h31m56s000

2 Đảng viên Nguyễn Văn Hẹ và  Phạm Trường Giang được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Ảnh: Quốc Toàn

Tại Đảng ủy xã Bình Ân, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Nguyễn Văn Hẹ, sinh năm 1932, vào đảng ngày 24/3/1961, nguyên phó Ban Dân vận huyện Gò Công Đông, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ ấp Gò Me. Tại Đảng ủy xã Phước Trung, Huy hiệu Đảng 60 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Phạm Trường Giang, sinh năm 1933, vào đảng ngày 05/4/1961, nguyên Chủ tịch UBND xã Phước Trung, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ ấp Thanh Nhung 1. Huy hiệu Đảng 55 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Đoàn Văn Lỳ, sinh năm 1943, vào Đảng ngày 18/4/1966, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ ấp Nghĩa Chí.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Với bề dày kinh nghiệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tiên phong gương mẫu; tích cực đóng góp ý kiến tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Gò Công Đông có 18 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng.

Ngọc Duyên – Quốc Toàn