Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm, tặng quà các gia đình có người tử vong do dịch bệnh Covid-19 tại huyện Cai Lậy

(THTG) Ngày 28-10, Đoàn công tác Tỉnh uỷ Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Nhã – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tiền Giang làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà  trẻ em mồ côi và các gia đình có người tử vong do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Cai Lậy.

vlcsnap-2021-10-28-15h23m19s937

vlcsnap-2021-10-28-15h24m17s137

vlcsnap-2021-10-28-15h24m56s495

Ông Nguyễn Văn Nhã – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến thăm hỏi, động viên tại những gia đình có người tử vong do mắc Covid 19. Ảnh: Trọng Hiếu

Tại các nơi đến, ông Nguyễn Văn Nhã – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tiền Giang, cùng các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi, động viên và chia buồn trước những mất mát to lớn đến gia đình, cũng như chia sẻ với những khó khăn của các gia đình và mong muốn các gia đình sớm vượt qua nỗi đau, những khó khăn trước mắt để ổn định cuộc sống.

Theo Sở Lao động và Thương binh xã hội tỉnh Tiền Giang, trong đợt tổ chức thăm hỏi, tặng quà lần này, tỉnh Tiền Giang thành lập 14 đoàn thăm hỏi, tặng quà cho 58 trẻ em mồ côi và 349 gia đình có người tử vong do dịch bệnh Covid-19 tại các huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh.

 Sở Lao động Thương binh và Xã hội tặng quà trẻ em mồ côi do Covid-19

Ngày 28-10, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang đã đến thăm và tặng quà cho các trẻ em từ 0 đến 16 tuổi, ở các huyện phía Tây và Tp. Mỹ Tho, có cha hoặc mẹ qua đời do Covid-19 và trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19.

vlcsnap-2021-10-28-15h34m01s469.png

vlcsnap-2021-10-28-15h35m36s272.png

Ông Lý Văn Cẩm – Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội trao quà cho trẻ mồ côi do Covid 19. Ảnh: Bùi Phong

Tại UBND thị xã Cai Lậy và Tp. Mỹ Tho, ông Lý Văn Cẩm – Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ những đau thương mất mát của gia đình và các em phải chịu, do dịch bệnh Covid-19, đồng thời an ủi, động viên gia đình và các em cố vượt qua nỗi đau, để tiếp tục lo cho con em học tập. Ông Lý Văn Cẩm cho biết, các ngành và xã hội sẽ luôn đồng hành với các em trong chặng đường phía trước.

Tính đến ngày 25/10/2021, trên địa bàn huyện Cái Bè, Thị Xã Cai Lậy, huyện Cai Lậy, huyện Tân Phước và huyện Châu Thành có 14 trẻ em mồ côi và 03 em là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19. Tại TP. Mỹ Tho có 23 trẻ em bị mồ côi cha hoặc mẹ do Covid-19 và 05 trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19.

Dịp này, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang đã gửi tặng mỗi trẻ em mồ côi một phần quà là 5 triệu đồng và 01 triệu đồng cho trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19. Kinh phí đợt tặng quà do Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tài trợ.

 Trọng Hiếu – Thu Thủy