Trung ương Hội Khuyến học trao tặng máy tính cho học sinh nghèo tỉnh Tiền Giang

THTG) Ngày 20-10, tại Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Phó giáo sư Tiến sĩ, Phó chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam Trương Thị Hiền phối hợp Hội khuyến học Tiền Giang tổ chức thực hiện chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Hưởng ứng lời kêu gọi, phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em” của Thủ tướng Chính phủ, Phó giáo sư Tiến sĩ, Phó chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam Trương Thị Hiền và anh Đặng Thanh Nhàn, Trưởng Ban điều hành kênh HTV3, Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã vận động 90 máy tính bảng, cùng 10.000 khẩu trang y tế, trao tặng Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang, trong đó có 30 máy tính và 3.000 khẩu trang cho huyện Gò Công Đông.

vlcsnap-2021-10-21-09h39m40s272.png

vlcsnap-2021-10-21-09h40m09s312.png

Những phần quà ý nghĩa, thiết thực, kịp thời đến với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cha, mồ côi mẹ do dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Trần Liêm

Tại buổi lễ tiếp nhận, các thành viên trong đoàn đã trao tặng tượng trưng cho các em học sinh ở Thành phố Mỹ Tho. Đây là những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cha, mồ côi mẹ do dịch bệnh Covid-19. Anh Đặng Thanh Nhàn tặng 47 máy tính cho học sinh 2 xã Long Hưng và Long Định – huyện Châu Thành.

Quà tặng sẽ do Hội Khuyến học Tiền Giang, Sở Giáo dục – Đào tạo Tiền Giang chuyển tặng đến các em học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tổng kinh phí quà tặng 350 triệu đồng.

Trần Liêm