Trung Quốc trở thành quốc gia có số lượng lưu học sinh lớn nhất thế giới

Hiện Trung Quốc đã trở thành quốc gia có lượng lưu học sinh lớn nhất thế giới, đồng thời trở thành một đích đến quan trọng của lưu học sinh châu Á. Đó là khẳng định tại Hội nghị toàn quốc Trung Quốc về công tác lưu học sinh diễn ra trong 2 ngày 12, 13/12 tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Lưu học sinh Trung Quốc. Ảnh minh họa (Nguồn: mạng Nhân dân TQ) 

Theo số liệu thống kê, từ năm 1978 đến cuối năm 2013, tổng số lưu học sinh Trung Quốc đạt 3.060.000 người. Tổ chức UNESCO công bố số liệu cho thấy, quy mô lưu học sinh của Trung Quốc ở nước ngoài đứng hàng đầu thế giới.

Trong khi đó, trong thời gian 36 năm nay, quy mô học sinh các nước khác đến Trung Quốc lưu học tăng từ hơn 1200 người lên đến 360.000 người .

Theo Tân Hoa xã, từ khi Trung Quốc tiến hành cải cách đến nay, công tác lưu học sinh Trung Quốc đã dành được nhiều thành tựu đáng kể, quy mô học sinh xuất hiện sự gia tăng đồng thời trên cả 3 hình thức là ra nước ngoài học tập, học xong quay về nước làm việc và lưu học sinh nước ngoài đến Trung Quốc học tập.

Theo báo cáo, năm 2013, lưu học sinh Trung Quốc đã phân bố hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Hiện nay, có 41 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ký kết hiệp ước với Trung Quốc về công nhận học vị của nhau, xuất sứ lưu học sinh nước ngoài đến từ 3 quốc gia Đông Âu trong những năm 1950, đến nay lên đến hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo Tân Hoa Xã dẫn lời ông Sầm Kiến Quân – Vụ trưởng Vụ giao lưu và hợp tác quốc tế thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết: “Hiện nay, gồm hơn 70% hiệu trưởng trường đại học, hơn 80% các viện sĩ của 2 viện (Viện khoa học Trung Quốc và Viện Kỹ thuật Trung Quốc) và hơn 90% học giả Trường Giang đã từng du học ở nước ngoài”, Ông cho biết, học sinh nước ngoài đến học ở Trung Quốc cũng như vậy, thời kỳ đầu chỉ đến Trung Quốc để học ngôn ngữ, đến nay hầu hết các ngành đều có sinh viên nước ngoài, khoảng hơn 700 đơn vị đã tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài./.

Nguồn ĐCSVN