- Nông dân Tân Phước phấn khởi do giá khóm ở mức cao, từ 7.000đ- 9.000/ký. - Giá USD liên tục tăng kịch trần, NHNN sẵn sàng can thiệp. - Vụ ‘tịnh thất Bồng Lai’: Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội loạn luân. - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung bị Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách. - Đề xuất nâng thời gian kê đơn thuốc cho bệnh mạn tính 60 ngày/lần. - Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển đổi 43 ha rừng làm đường ven biển - Tổ chức Y tế Thế giới WHO sơ tuyển vaccine tả Euvichol-S vào ngày 19/4, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm vaccine. - Đề nghị khai trừ Đảng cựu bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. - Ngân hàng Nhà nước dự kiến tổ chức phiên đấu thầu vàng vào ngày 22-4. - TP Cần Thơ: Sụt lún kho lương thực, ước thiệt hại 10 tỷ đồng. - Bí thư Quận 8 làm Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM...

Trung Quốc thông qua luật giảm tải cho học sinh

Trung Quốc vừa thông qua luật mới nhằm giảm “áp lực kép” – bài tập về nhà và dạy kèm – đối với trẻ em.

Hãng tin Tân Hoa xã ngày 23-10 đưa tin luật mới nói trên chưa được công bố đầy đủ. Theo những thông tin ban đầu, Trung Quốc buộc các chính quyền địa phương chịu trách nhiệm giảm “áp lực kép” – bài tập về nhà và dạy kèm – đối với trẻ em, đồng thời yêu cầu các bậc phụ huynh sắp xếp thời gian cho con cái họ nghỉ ngơi và tập thể dục hợp lý, qua đó tránh để chúng căng thẳng vì học tập quá mức và không lạm dụng mạng internet.

Đầu tuần này, Quốc hội Trung Quốc tuyên bố sẽ dùng luật pháp để trừng phạt các bậc phụ huynh để con cái họ thể hiện “hành vi xấu” hoặc phạm tội.

Trong những tháng gần đây, Bộ Giáo dục Trung Quốc giới hạn giờ chơi game cho trẻ vị thành niên, qua đó chỉ được chơi game trực tuyến 1 giờ vào mỗi thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Bài tập về nhà của học sinh cũng được cắt giảm và hoạt động dạy kèm bị cấm đối với những môn học quan trọng vào cuối tuần và ngày lễ.

Trung Quốc thông qua luật giảm tải cho học sinh - Ảnh 1.

Học sinh Trung Quốc ở Thâm Quyến (Quảng Đông) tan trường Ảnh: REUTERS

Đáng chú ý, Bắc Kinh đang kêu gọi đàn ông Trung Quốc bớt ẻo lả và “thêm nam tính”. Trong đề xuất ngăn chặn tình trạng nữ tính hóa của thanh thiếu niên nam ban hành vào tháng 12 năm ngoái, Bộ Giáo dục Trung Quốc thúc giục các trường học đẩy mạnh các môn thể thao trong khuôn viên trường như bóng đá…

Hồi năm ngoái, Si Zefu, thành viên của một ủy ban cố vấn hàng đầu Trung Quốc, cảnh báo xu hướng “nữ tính hóa” ở thanh thiếu niên nam có thể gây hại cho sự phát triển của quốc gia này.

Dữ liệu điều tra dân số mới nhất công bố vào tháng 5-2021 cho thấy sự gia tăng dân số của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 60 năm bất chấp việc loại bỏ chính sách một con kéo dài hàng thập kỷ. Số người làm việc và trong độ tuổi nuôi con tại Trung Quốc cũng đang bị suy giảm.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*