Trung Quốc phóng tàu vũ trụ Thần Châu 11 vào quỹ đạo

Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 11 (Shenzhou 11) mang theo hai phi hành gia lên quỹ đạo vào sáng 17-10.

Theo đó, tàu vũ trụ Thần Châu 11 mang theo hai phi hành gia Cảnh Hải Bằng và Trần Đông được phóng bằng tên lửa Trường Chinh từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở tây bắc Trung Quốc. Thần Châu 11 sẽ kết nối với Trạm thí nghiệm không gian Thiên Cung 2 (Tiangong 2) vừa được phóng lên vũ trụ hồi tháng trước.

Theo truyền thông Trung Quốc, đây sẽ là sứ mệnh không gian có người lái dài nhất trong lịch sử nước này, hai phi hành gia sẽ có một tháng để thực hiện một thí nghiệm trong không gian, một phần trong kế hoạch nghiên cứu vũ trụ dài hạn của Trung Quốc nhằm mục tiêu đưa một trạm vũ trụ có người điều khiển thường trực lên quỹ đạo vào năm 2022.

Sau khi Thần Châu 11 được phóng vào quỹ đạo dự kiến, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thư chúc mừng các phi hành gia và đội ngũ nghiên cứu vũ trụ Trung Quốc.

Nguồn Nhân dân