Trung Quốc ghi nhận hơn 83.000 ca tử vong do Covid-19 sau 2 tháng nới lỏng phòng dịch

Sau hai tháng nới lỏng kiểm soát Covid-19, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 83.000 trường hợp tử vong tại bệnh viện liên quan đến căn bệnh này.

Dữ liệu do APP sức khỏe của Nhân Dân nhật báo (People’s Daily Health Client) công bố dựa trên thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC Trung Quốc) cho thấy, từ ngày 8/12/2022 đến ngày 9/2/2023, nước này đã ghi nhận hơn 83.000 ca tử vong liên quan đến Covid-19. Trước đó, ngày 7/12/2022, Trung Quốc công bố thêm 10 biện pháp nới lỏng phòng chống dịch, đánh dấu việc nước này chuẩn bị cho người dân sống chung với dịch bệnh.

trung quoc ghi nhan hon 83.000 ca tu vong do covid-19 sau 2 thang noi long phong dich hinh anh 1
Học sinh tiểu học ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc trong ngày đầu tiên trở lại trường trong học kỳ mới sau khi nới lỏng kiểm soát dịch ngày 7/2/2023. Ảnh: VCG

Cụ thể là trong hai tháng qua tính đến ngày 9/2, các cơ sở y tế ở 31 tỉnh, thành và khu tự trị của Trung Quốc đã báo cáo tổng cộng 83.150 ca tử vong tại bệnh viện liên quan đến Covid-19. Trong đó, 6.631 ca tử vong do suy hô hấp, chiếm 7,97%; 76.519 ca chết do bệnh nền kết hợp với Covid-19, chiếm 92,02%.

Số ca tử vong hàng ngày ở nước này đã đạt đỉnh hôm 4/1 với 4.273 ca, sau đó giảm xuống còn 102 ca vào ngày 6/2, mức giảm đạt 97,6%.

 Riêng trong tuần từ ngày 3/2 đến ngày 9/2, số người chết đã giảm xuống còn 912 trường hợp, so với 3.278 ca từ 27/1 đến 2/2, 6.364 ca từ ngày 20/1 đến 26/1 và 12.658 ca trong tuần từ 13/1 đến 19/1.

Trước đó, dữ liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho thấy, từ ngày 8/12/2022 đến 12/1/2023, nước này đã ghi nhận 59.938 ca tử vong tại bệnh viện do liên quan đến Covid-19, một sự gia tăng đáng kể so với hơn 5.000 ca được báo cáo trước đó trong toàn bộ thời kỳ đại dịch bùng phát ở Trung Quốc.

 Từ ngày 9/12/2022 đến nay, số trường hợp xét nghiệm PCR dương tính với Covid-19 ở Trung Quốc cũng đã giảm từ mức cao nhất là 6,94 triệu ca vào ngày 22/12/2022 xuống còn 9.000 ca vào ngày 6/2/2023.

Tổng số 14.515 ca bệnh cộng đồng trên cả nước này đã được giải trình tự gen từ ngày 1/12/2022 đến ngày 6/2/2023, tất cả đều là biến thể của Omicron, với tổng cộng 31 nhánh tiến hóa. Chủng phổ biến chính vẫn là BA.5.2.48 chiếm 60,9%, tiếp đến là BF.7.14 chiếm 28,3%./.

Nguồn vov.vn