Trung Quốc: Cháy lớn do vỡ đường ống dẫn dầu

Ngày 1/7, theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), vào lúc 7 giờ tối ngày 30/6 (giờ địa phương), một vụ vỡ đường ống dẫn dầu gây cháy dữ dội tại khu phát triển Kim Châu, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh (Đông Bắc Trung Quốc).

 

Vụ cháy được nhìn thấy từ rất xa (Nguồn: SCMP) 

Vụ vỡ đường ống khiến dầu phun ngược lên mặt đất từ hệ thống đường ống dẫn dầu dưới lòng đất. Hiện chưa có thống kê về con số thương vong.

Theo mạng Nhân dân Trung Quốc, 5 người đã bị bắt sau sự cố này.

 

Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) ngày 1/7 cho biết, lúc 18 giờ 30 (giờ địa phương) ngày 30/6, Công ty TNHH công trình Xây dựng Việt Lâm Đại Liên khoan thăm dò gần bãi đỗ xe khu Kim Châu, khoan đúng vào đường ống phía dưới gây ra thủng đường ống và tràn dầu. Dầu tràn vào hệ thống thoát nước của thành phố, ngọn lửa xuất hiện ở đầu ra của đường ống.

Nhân viên cứu hỏa đã kịp thời đến hiện trường, sử dụng các biện pháp để chữa cháy. Dầu thô chảy dọc theo đường ống đã gây cháy, ngọn lửa bùng lên rất dữ dội. Xe cứu hỏa ở khắp thành phố Đại Liên chạy đến hiện trường để tiếp ứng.

Từ năm 2010 đến nay, đây là vụ cháy nổ lớn lần thứ 8 liên quan tới đường ống dẫn dầu của Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc tại Đại Liên, làm nhiều người chết và bị thương./.

Nguồn ĐCSVN