Trưng bày tục ăn trầu các dân tộc Việt Nam tại Bảo tàng Tiền Giang

(THTG) Nằm trong chuỗi sự kiện hoạt động kỷ niệm Quốc giỗ Hùng  Vương mùng 10/3 tại tỉnh Tiền Giang, Bảo tàng Tiền Giang phối hợp  với Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ, tổ chức tổ chức trưng bày về tục ăn trầu các dân tộc Việt Nam.

vlcsnap-2018-04-26-08h41m48s721

vlcsnap-2018-04-26-08h42m43s129

vlcsnap-2018-04-26-08h45m03s524

Các hiện vật và hình ảnh được trưng bày tại bảo tàng. Ảnh: Phi Phụng

Triển lãm có hơn 40 ảnh và 150 hiện vật về tục ăn trầu của 2 dân tộc  Kinh và Chăm, với nhiều hiện vật quí, trang trí cầu kỳ của những phú hộ và giới quí tộc, thuộc nhiều vùng miền khác nhau. Trong số các hiện vật này, đáng chú ý là các hiện vật gắn liền với tục ăn trầu xưa như: bình vôi, cơi trầu, mâm trầu, ô trầu, ống nhổ trầu… được làm từ nhiều chất liệu như: đồng, gỗ khảm xà cừ… Qua đó giúp cho người  xem hôm nay hiểu được phần nào về tục ăn trầu của người xưa của dân tộc Việt Nam.

Hội thi hoa lan kỷ niệm Gi tổ  Hùng Vương

 Kỷ niệm Giỗ tổ Hùng Vương năm 2018, Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh Tiền Giang phối hợp với Bảo Tàng Tiền Giang tổ chức hội thi hoa lan.

vlcsnap-2018-04-26-08h48m15s207

vlcsnap-2018-04-26-08h48m36s478

Đa dạng các loại hoa lan được các nghệ nhân đem đến hội thi. Ảnh: Phi Phụng

Tham dự cuộc thi có 119 sản phẩm hoa lan của 50 nghệ nhân trồng hoa lan của 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Hoa lan dự thi có nhiều chủng loại, để tạo sự công bằng trong việc xác định các tác phẩm hoa lan xuất sắc, Ban tổ chức phân thành 2 nhóm thi, đó là dòng hoa Lan  tổng hợp và dòng hoa lan Cattleya.

Việc tổ chức thi hoa lan, cũng như trưng bày các sản phẩm Bonsai của các nghệ nhân đã làm tăng thêm sự phong phú trong hoạt động Quốc Giỗ Hùng Vương tại Tiền Giang năm 2018.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tiền Giang tổ chức liên hoan đàn hát dân ca

(THTG) Cũng năm trong các hoạt động kỷ niệm niệm ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang tổ chức  Liên hoan đàn, hát dân ca tỉnh Tiền Giang năm 2018.

vlcsnap-2018-04-26-10h22m58s039

vlcsnap-2018-04-26-10h23m39s857

vlcsnap-2018-04-26-10h24m01s838

Các tiết mục tham dự Liên hoan. Ảnh: Phi Phụng

Tham dự  Liên hoan có 11 đơn vị huyện, thành, thị trong tỉnh Tiền Giang. Các đơn vị dự thi biểu diễn một chương trình văn nghệ  gồm đầy đủ 3 thể loại: Đàn, hát và múa. Thời lượng mỗi chương trình  dài 30 phút, có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước.

Mục đích của việc tổ chức Liên hoan nhằm khơi dậy và cổ vũ phong trào đàn, hát dân ca trong các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị tinh hoa âm nhạc truyền thống, đặc biệt là những làn điệu dân ca có nguồn gốc từ tỉnh Tiền Giang  được lưu truyền trong nhân dân.

Công Luận