Triển lãm “Thành tựu kinh tế đối ngoại và môi trường đầu tư tại Việt Nam”

Chiều tối 2-11, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ khai mạc Triển lãm “Thành tựu kinh tế đối ngoại và môi trường đầu tư tại Việt Nam”, nhằm tuyên truyền, quảng bá về cộng đồng doanh nghiệp trong nước; đồng thời, là cơ hội để giới thiệu quảng bá về văn hóa, con người, tiềm năng, cơ hội đầu tư, phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch Việt Nam đến với các nước trên thế giới.

Triển lãm có hơn 300 hình ảnh cùng bảy khu vực trưng bày với nhiều đề tài phong phú giới thiệu đến công chúng như: Thành tựu kinh tế đối ngoại Việt Nam trong 30 năm đổi mới và hội nhập; Môi trường đầu tư cơ hội và thách thức khi tham gia hội nhập toàn cầu; Thành tựu trong phát triển nông nghiệp, phát triển Khoa học và công nghiệp; Các dự án ở các địa phương…

Thông qua triển lãm, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội quảng bá thương hiệu của mình trong việc giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu cũng như trao đổi trực tiếp về tiềm năng, kế hoạch và dự án hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước…

Bên cạnh đó, đây là dịp để các tỉnh, thành phố trên cả nước mang tới những thông tin hình ảnh khái quát nhất về thành tựu hoạt động kinh tế đối ngoại cũng như cơ hội, tiềm năng, triển vọng tại địa phương trong hợp tác đầu tư trong nước và quốc tế, nhằm khẳng định sự quyết tâm trong công cuộc phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ hội nhập toàn cầu.

Triển lãm “Thành tựu kinh tế đối ngoại và môi trường đầu tư tại Việt Nam” là hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội nghị kinh tế đối ngoại 2016 với chủ đề “Ra khơi xuôi gió thuận buồm” do Bộ Ngoại giao phối hợp Tạp chí Economist (Vương quốc Anh) tổ chức.

Nguồn Nhân dân