Triển lãm mỹ thuật “Hướng về biển đảo quê hương”

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam và quân dân miền Bắc (2 và 5/8/1964 – 2 và 5/8/2014), chiều 30/7, tại Trung tâm triển lãm và mỹ thuật Hải Phòng, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức khai mạc Triển lãm mỹ thuật “Hướng về biển đảo quê hương”.

 

  Lễ cắt băng khai mạc Triển lãm “Hướng về biển đảo quê hương” – Ảnh: PC

Triển lãm trưng bày 206 tác phẩm, trong đó có 66 tác phẩm hội họa, đồ họa, ký họa của các họa sĩ, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam; 65 tác phẩm tranh cổ động về bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc được sáng tác từ đầu tháng 6 năm 2014 và 75 tác phẩm tranh biếm họa hướng về biển Đông của các họa sĩ trong cả nước mới được sáng tác.

 

Các tác phẩm trên đã được Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức thành 3 đợt triển lãm tại thành phố Hà Nội, đó là các triển lãm “Đến với Trường Sa”, triển lãm tranh cổ động “Bảo vệ biển đảo Tổ quốc”, triển lãm tranh biếm họa “Hướng về biển Đông” để phản đối Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

 Các đại biểu xem các bức tranh tại triển lãm “Hướng về biển đảo quê hương”
Ảnh: PC

Phát biểu tại Triển lãm, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Trần Khánh Chương nhấn mạnh: Bằng ngôn ngữ nghệ thuật tạo hình đa dạng và tràn đầy cảm xúc, các tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc, tranh cổ động, tranh biếm họa trưng bày trong triển lãm tại thành phố Hà Nội vừa qua và thành phố Hải Phòng hôm nay đều thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, kiên quyết cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

 

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 8/8/2014./.

Nguồn ĐCSVN