Triển lãm ảnh “Chủ quyền biển đảo của Việt Nam”

Sáng 28/5, tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài (Hà Nội), Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Triển lãm ảnh với chủ đề “Chủ quyền biển đảo của Việt Nam”.Triển lãm trưng bày 112 tác phẩm của 31 tác giả, giới thiệu với công chúng những hình ảnh sinh động khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Đây là cuộc triển lãm hết sức đặc biệt, chỉ trong thời gian rất ngắn (3 ngày), các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã gửi về 300 bức ảnh và Ban Tổ chức đã chọn 112 bức ảnh để trưng bày. Các bức ảnh phản ánh cuộc sống lao động, sản xuất của quân và dân các đảo ở vùng biển của Tổ quốc.

Triển lãm lần này cũng trưng bày 2 bộ ảnh mới nhất về lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư Việt Nam đang làm nhiệm vụ chấp pháp tại vùng biển chủ quyền của Việt Nam do phóng viên Mai Thanh Hải (Báo Thanh niên) và phóng viên Tấn Vũ, Viễn Sự (Báo Tuổi trẻ) đang tác nghiệp tại quần đảo Hoàng Sa gửi về.

Một số bức ảnh trưng bày tại Triển lãm:

“Một góc Trường Sa”. Ảnh: Giản Thanh Sơn.

 

“Trên đảo Phú Quốc”. Ảnh: Thanh Quang.

 

Tàu Kiểm ngư vùng 4 Cục Kiểm ngư Việt Nam tăng tốc tiếp cận khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam. Ảnh: Mai Thanh Hải, PV Báo Thanh Niên

 

Tàu hải giám Trung Quốc dùng vòi rồng tấn công tàu Kiểm ngư Việt Nam ở khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981 trong vùng biển chủ quyền Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa. Ảnh: Vũ Sự, PV Báo Tuổi Trẻ

Nguồn Chính phủ