Triển khai xây dựng huyện nông thôn mới Gò Công Đông

(THTG)  Ngày 21/8,  tại Gò Công Đông, ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì cuộc họp triển khai công tác xây dựng huyện Gò Công Đông đạt chuẩn nông thôn mới.

Đến thời điểm này, huyện Gò Công Đông đã ra mắt 5 xã nông thôn mới, 6 xã còn lại đạt từ 4 đến 14 tiêu chí. Để thực hiện thành công kế hoạch ra mắt huyện nông thôn mới vào năm 2020, Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân huyện Gò Công Đông đang nỗ lực nâng chất các tiêu chí ở các xã đã ra mắt và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt ở các xã chưa ra mắt.

vlcsnap-2018-08-21-14h43m55s102

vlcsnap-2018-08-21-14h44m36s370

Quang cảnh cuộc họp triển khai công tác xây dựng huyện Gò Công Đông đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Đoàn Vũ

Đối với các xã đã ra mắt nông thôn mới, huyện tiếp tục giữ vững trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, phấn đấu đến cuối năm 2018, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 87%. Đối với các xã chưa ra mắt nông thôn mới, huyện đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân; ưu tiên tập trung các nguồn lực xây dựng các công trình trọng điểm của huyện trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 và xây dựng các công trình thiết yếu như: giao thông, chợ, thuỷ lợi, hệ thống cung cấp nước sạch; nâng cao chất lượng các tiêu chí về văn hoá, xã hội, môi trường; tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân trong xây dựng huyện nông thôn mới; phát huy vai trò của toàn thể hệ thống chính trị, chính quyền trong chỉ đạo, điều hành để tổ chức thực hiện đạt các tiêu chí còn lại,…

vlcsnap-2018-08-21-14h48m19s780

 Ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đoàn Vũ

Từ thực trạng hiện tại của huyện Gò Công Đông, các lãnh đạo sở, ngành cấp tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, nêu bật được những thuận lợi cũng như những khó khăn trong kế hoạch xây dựng huyện Gò Công Đông đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020. Trong đó, có 4 tiêu chí trọng yếu cần tập trung thực hiện ngay sau cuộc họp này là: điện, y tế, môi trường và giáo dục.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu lãnh đạo huyện Gò Công Đông cần quán triệt nghị quyết và triển khai kế hoạch xây dựng huyện nông thôn mới sâu rộng đến toàn thể cán bộ, nhân dân địa phương để nhận được sự đồng thuận cao, từ đó cùng đoàn kết vượt qua những khó khăn khách quan, huy động mọi nguồn lực thực hiện thành công huyện nông thôn mới.

vlcsnap-2018-08-21-14h49m56s226

Gò Công Đông đang hoàn thiện dần các tiêu chí để ra mắt xã nông thông mới trong thời gian tới. Ảnh: Đoàn Vũ

Gò Công Đông và Chợ Gạo là hai đơn vị đầu tiên được tỉnh Tiền Giang chọn xây dựng và ra mắt huyện nông thôn mới giai đoạn 2018-2020. Từ niềm vinh dự này, trong vòng 28 tháng tới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân của huyện vùng biển Gò Công Đông quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, là đơn vị điển hình để tỉnh nhân rộng ra các địa phương khác trong tiến trình xây dựng nông thôn mới.

Kim Nữ