Triển khai kế hoạch vận hành công trình phục vụ Đông Xuân dự án thủy lợi Bảo Định

(THTG) Ngày 24/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang phối hợp Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tổ chức triển khai kế hoạch vận hành hệ thống công trình thủy lợi phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2015-2016 vùng Bảo Định.

Theo Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang: thời gian qua, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, mùa mưa kết thúc sớm, nắng hạn gay gắt, thượng nguồn không lũ, nên tình trạng khô hạn thiếu nước ngọt trong mùa khô 2015 – 2016 sẽ  rất cao. Khả năng xâm nhập mặn vùng cửa sông Tiền sẽ sớm và cao hơn cùng kỳ.

Untitled 1

Ảnh : Quốc Việt

Trên cơ sở đó , ngành chức năng đề ra kế hoạch vận hành hệ thống thủy lợi cống Bảo Định. Cụ thể, từ  ngày 1/12/2015 đến hết 15/2/2016, cống Bảo Định, cống Gò Cát vận hành lấy nước liên tục; các cống cặp kênh Chợ Gạo vận hành xả ô nhiễm bình quân 1 lần/tuần. Từ ngày 15/ 2 / 2016 đến hết tháng, cống Bảo Định và cống Gò Cát vận hành lấy nước liên tục; các cống cặp kênh Chợ Gạo vận hành đóng, chỉ thực hiện xã môi sinh khi thật sự cần thiết. Từ ngày 1/3/2016 đến cuối vụ, cống Bảo Định, cống Gò Cát, các cống cặp kênh chợ Gạo vận hành đóng ngăn mặn. Ngoài ra, đối với các khu vực vùng trũng Đăng Hưng Phước – Song Bình – Long Bình Điền, khu vực trũng cống Quản Thọ, công ty có kế hoạch vận hành riêng.

Theo kế hoạch sản xuất, dự kiến vụ Đông Xuân 2015-2016, vùng Bảo Định khu vực tỉnh Tiền Giang sản xuất trên 21.300 ha trong đó diện tích lúa trên 5.500 ha, diện tích màu trên 3.500 ha, còn lại là diện tích vườn và các loại cây trồng khác./.

 

Trọng Hiếu