Triển khai kế hoạch thực hiện chương trình An sinh xã hội giai đoạn 2016-2018

(THTG) Chiều ngày 22/7, UBND tỉnh Tiền Giang làm việc với Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam nhằm triển khai kế hoạch thực hiện chương trình An sinh xã hội giai đoạn 2016-2018. Ông Trần Thanh Đức- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đến dự.

Untitled 4

Ảnh : Phi Phụng 

Theo kế hoạch từ nay đến năm 2018, công ty sẽ trích từ ngân sách của đơn vị mình 1 tỉ 410 triệu đồng để thực hiện chương trình an sinh xã hội tại Tiền Giang. Thông qua UBND tỉnh Tiền Giang và các sở ngành  giới thiệu, mỗi năm công ty sẽ trao 200 suất học bổng “Ươm mầm ước mơ” cho khối học sinh tiểu học và trung học có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn… có học lực khá, thuộc các trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng. Tặng  6 “Mái ấm công đoàn”  mỗi năm cho công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại công ty, ưu tiên cho những công nhân có thời gian là việc từ 3 năm trở lên, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp….mỗi căn nhà trị giá 45 triệu đồng.

Tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Đức- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết: rất vui khi công ty tham gia chương trình an sinh xã hội của tỉnh, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và người lao động ở Tiền Giang. Ông đánh giá cao 2 chương trình cũng như những kế hoạch thực hiện mà công ty đưa ra, trong trách nhiệm của mình, ông hứa sẽ chỉ đạo các ngành phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp công ty thực hiện đúng mục đich, yêu cầu để chương trình thật sự có ý nghĩa, chương trình thành công.

Thùy Trang