Triển khai Dự án khoa học và công nghệ về cây sả tại huyện Tân Phú Đông

(THTG) Ngày 7/11, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang phối hợp UBND huyện Tân Phú Đông tổ chức triển khai Dự án khoa học và công nghệ về cây sả tại huyện Tân Phú Đông

vlcsnap-2017-11-08-09h13m03s936 vlcsnap-2017-11-08-09h13m33s241

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Thủy

Dự án khoa học và công nghệ về cây sả tại huyện Tân Phú Đông do Trung tâm Kỹ thuật và công nghệ sinh học Tiền Giang chủ trì, các đơn vị  phối hợp chuyển giao, hỗ trợ ứng dụng gồm: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM, tổng kinh phí thực hiện là 7 tỷ 500 triệu đồng. Dự án thực hiện 3 mục tiêu là chuyển giao công nghệ, xây dựng xưởng và đầu tư trang thiết bị chiết xuất tinh dầu từ lá sả hiệu suất cao, bằng phương pháp áp lực, sử dụng hơi nước có nồi hơi riêng; ứng dụng công nghệ xử lý bã thải lá sả sau chiết xuất tinh dầu để trồng nấm rơm trong nhà hoặc ngoài trời; Bả sả sau khi trồng nấm rơm tiếp tục ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất đất sạch hữu cơ vi sinh bón lại cho cây trồng.

vlcsnap-2017-11-08-09h16m11s125

vlcsnap-2017-11-08-09h16m26s065

Các đại biểu trình bày, góp ý kiến cho dự án về cây sả tại huyện Tân Phú Đông. Ảnh: Bá Thủy

Đây là dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ, dự án không chỉ có ý nghĩa về mặt khoa học mà còn mang lại hiệu quả về mặt kinh tế, nâng cao chuỗi giá trị cho cây sả trên vùng đất nhiễm mặn Tân Phú Đông trong thời gian tới.

Trọng Hiếu