Trẻ em Nam Sudan cần được bảo vệ và chăm sóc kịp thời

Không chỉ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực, vấn đề suy dinh dưỡng trầm trọng, trẻ em Nam Sudan còn đứng trước những nguy cơ về tính mạng do các cuộc tấn công bạo lực gây ra. Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 22/4 đã bày tỏ quan ngại về điều này.

 

 Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong bối cảnh đất nước có xung đột
(Ảnh: UNICEF)


Theo UNICEF, trẻ em nằm trong số những nạn nhân xấu số của các cuộc tấn công bằng súng trong những ngày qua ở Nam Sudan. Con số chính xác đang được xác minh. Người phát ngôn của UNICEF Christophe Boulierac cho biết, có khoảng 23.000 người hiện đang trú ẩn tại trụ sở của Liên hợp quốc ở Bentiu. Một số trẻ em đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công trực tiếp hoặc do bị bắt giữ bởi các thành viên có vũ trang.

Ông Christophe Boulierac cũng xác nhận, trẻ em nằm trong số hàng chục người bị tấn công bởi các tay súng trong ngày 17/4 vừa qua nhằm vào hàng nghìn người dân mất nhà cửa đang trú ẩn tại trụ sở của Liên hợp quốc tại thị trấn Bor, thủ phủ của bang Jonglei.

Người phát ngôn của Liên hợp quốc nhấn mạnh rằng, trẻ em không phải là công cụ của cuộc chiến. Ông kêu gọi những người ở vị trí lãnh đạo và chỉ huy của các bên tham chiến cần có trách nhiệm để giúp trẻ em tránh khỏi nguy hiểm và cần thực hiện tất cả các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng trẻ em là một phần của các nhóm và lực lượng vũ trang.

Trong hai tháng qua, hàng nghìn người được cho là đã thiệt mạng bởi xung đột nổ ra từ giữa tháng 12/2013 do bất đồng chính trị giữa các lực lượng ủng hộ Tổng thống Salva Kiir và phó cựu Tổng thống Riek Machar.

Trẻ em là một trong những đối tượng dễ bị tổn thương nhất bởi bối cảnh xung đột nói trên. Không chỉ bị nguy hiểm về tính mạng, trẻ em tại một số bang của Nam Sudan còn phải trải qua cuộc khủng hoảng lương thực và nhân đạo lớn chưa từng có ở quốc gia non trẻ nhất thế giới này.

Đặc phái viên UNICEF tại Nam Sudan Jonathan Veitch đã cảnh báo rằng tình trạng suy dinh dưỡng ở Nam Sudan đang đứng trước bờ vực của một cuộc khủng hoảng dinh dưỡng; khoảng 1/4 trong số 1 triệu trẻ em nước này sẽ phải đối mặt với tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính vào cuối năm nay nếu các hỗ trợ không được thực hiện từ ngay bây giờ.

Theo Liên hợp quốc, chiến sự nổ ra từ giữa tháng 12/2013 và vẫn tiếp diễn đến nay tại Nam Sudan có thể đẩy khoảng 50.000 trẻ em dưới 5 tuổi phải đối mặt với cái chết liên quan đến vấn đề dinh dưỡng, nếu như không có những hành động kịp thời.

Cũng theo ông, hơn 3,7 triệu người, trong đó có khoảng 740.000 trẻ em dưới 5 tuổi ở Nam Sudan đang đứng trước nguy cơ cao của vấn đề an ninh lương thực. Nhiều người đã phải dùng đến những loại thực phẩm tự nhiên như cây cỏ để ăn.

UNICEF đặt mục tiêu điều trị cho khoảng 150.000 trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Mục tiêu này sẽ được thực hiện thông qua các đội phản ứng nhanh, nhằm cung cấp các loại thực phẩm chữa bệnh, bổ sung vi chất dinh dưỡng, thuốc men, túi lọc nước, vitamin A và thuốc tẩy giun; đồng thời hỗ trợ các bà mẹ đang trong giai đoạn mang thai và cho con bú./.

Nguồn ĐCSVN