Trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho PGS.TS Nguyễn Minh Châu

Viện Cây ăn quả miền Nam vừa  tổ chức vinh danh và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho PGS.TS Nguyễn Minh Châu, Viện trưởng. Đến dự, có đại diện lãnh đạo Bộ NN&PTNT; ông Nguyễn Văn Bộ, Viện trưởng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; bà Trần Kim Mai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang…

Bà Trần Kim Mai, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tiền Giang, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho PGS. TS Nguyễn Minh Châu.  Ảnh: HT
Bà Trần Kim Mai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho PGS. TS Nguyễn Minh Châu. Ảnh: HT

Quá trình công tác 16 năm ở Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long và 20 năm ở Viện Cây ăn quả miền Nam, PGS. TS Nguyễn Minh Châu đã có những đóng góp to lớn cho ngành cây ăn trái ở các tỉnh phía Nam.

Dưới sự lãnh đạo của ông, Viện Cây ăn quả miền Nam đã đạt được nhiều thành tựu lớn: Đã có 18 cây đầu dòng cây ăn quả được Bộ NN&PTNT công nhận chính thức và tạm thời; 14 giống cây ăn quả và rau, hoa được công nhận chính thức và tạm thời; 16 biện pháp kỹ thuật được công nhận là tiến bộ kỹ thuật; 32 mô hình sản xuất rau quả được Viện tư vấn, hướng dẫn đạt chứng nhận EurepGAP/GlobalGAP/VietGAP, là đơn vị đứng đầu trong việc hướng dẫn liên kết sản xuất rau quả theo tiêu chuẩn GAP, gắn kết với doanh nghiệp tiêu thụ; là đơn vị đầu tiên được cấp Bằng bảo hộ và chia sẻ bản quyền giống cây ăn quả với doanh nghiệp.

Ngay từ năm đầu thành lập Viện (năm 1994), ông đã quan tâm đào tạo đội ngũ nhân sự vững mạnh. Đến nay, Viện đã có 11 tiến sĩ và 38 thạc sĩ được đưa đi học tập ở Ấn Độ; sau khi về nước, những cán bộ này đã góp phần đưa Viện có một đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản, chính quy, có những đóng góp tích cực cho việc phát triển ngành cây ăn quả, rau, hoa cho các tỉnh phía Nam… Qua 36 năm cống hiến cho ngành Nông nghiệp, PGS.TS Nguyễn Minh Châu vừa được Nhà nước cho phép nghỉ hưu theo chế độ.

* Cũng tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Bộ NN&PTNT đã công bố Quyết định bổ nhiệm TS. Nguyễn Văn Hòa làm Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam kể từ ngày 1-3-2014.

Nguồn Báo Ấp Bắc