Trao giải cuộc thi sáng tác ca cổ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019

(THTG) Ngày 18-12, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tổng kết và trao giải “cuộc thi sáng tác ca cổ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019”.

Cuộc thi năm nay do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang đăng cai tổ chức, với mục đích nhằm tìm kiếm những bài ca cổ mới, có chất lượng nghệ thuật cao, viết về vùng đất và con người Đồng bằng sông Cửu Long, thông qua đó góp phần tôn vinh nghệ thuật đàn ca tài tử và cải lương Nam bộ.

vlcsnap-2019-12-18-14h45m38s657

vlcsnap-2019-12-18-14h45m50s718

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả có tác phẩm đạt giải cao của cuộc thi sáng tác ca cổ các tỉnh ĐBCSL năm 2019. Ảnh: Anh Tuấn

Sau hơn 6 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 441 tác phẩm của 146 tác giả tham dự. Kết quả, Ban Tổ chức tuyển chọn 15 các tác phầm xuất sắc của các tác giả để trao giải, trong đó giải nhất của cuộc thi được trao cho tác giả Hoàng Chương của đơn vị tỉnh Long An; giải nhì được trao cho 2 tác giả Trần Kim Hằng của tỉnh An Giang và Phạm Nam Nhi của tỉnh Kiên Giang. Giải ba được trao cho các tác giả Huỳnh Công Luật của tỉnh Vĩnh Long, Liên Phương của tỉnh Tiền Giang và Nguyễn Thị Thảo của tỉnh Cà Mau. Ngoài ra Ban tổ chức còn trao 9 giải khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm đạt chất lượng nghệ thuật cao.

Công Luận