Trắng đêm bảo vệ các điểm bầu cử

Các lực lượng chức năng đã có một đêm thức trắng để bảo vệ cho một kỳ bầu cử an toàn, thành công

Đêm 21/5, các lực lượng cảnh sát khu vực, dân phòng, thanh niên tình nguyện,… trên địa bàn Thủ đô túc trực “trắng đêm” tại các điểm bầu cử trên toàn địa bàn Thành phố Hà Nội để giữ gìn trật tự. Một tổ bảo vệ bao gồm cảnh sát khu vực, dân phòng, dân quân tự vệ và lực lượng cảnh sát hình sự mặc thường phục đi tuần tra trên khắp các địa bàn được giao.

Năm nay, bên cạnh những người trẻ lần đầu tham gia tổ công tác nhưng cũng có không ít “lão tướng” đã rất nhiều lần tham gia “tổ công tác đặc biệt”.

1

Tại điểm bầu cử số 6, phường Hàng Bạc (Hoàn Kiếm, Hà Nội), lực lượng chức năng túc trực, bảo vệ an ninh cho điểm bầu cử
2

Lực lượng  dân phòng, dân quân tự vệ được huy động 100% để điểm bỏ phiếu được an toàn trong lần bầu cử diễn ra vào sáng 22/5
3

Mỗi điểm bầu cử đều được bảo vệ 24/24 từ trước và sau ngày hội toàn dân 22/5

5

Ông Đào Trọng Lập – Đội bảo vệ điểm bỏ phiếu số 3 (số 48, Hàng Ngang, Hoàn Kiếm) cho biết: “Tôi và các thành viên trong tổ bảo vệ rất vinh dự khi được giao nhiệm vụ bảo vệ tại nhà số 48, Hàng Ngang; nơi Bác Hồ đã viết bản “Tuyên ngôn độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”

4

Các lực lượng chức năng được yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối trước và sau bầu cử
6

Đình Cổ Vũ (Hàng Bông, Hà Nội) là một trong những “điểm bỏ phiếu đặc biệt” bởi công tác bầu cử sẽ diễn ra ngay trong khuôn viên Đình
7

Theo ông Nguyễn Đức Hà – Tổ trưởng tổ bảo vệ cụm bỏ phiếu số 1 (Hàng Gai, Hoàn Kiếm): “Bởi đây là “điểm bỏ phiếu đặc biệt” nên mọi công tác bảo vệ phải làm theo đúng quy trình. Từ vài ngày trước, tổ bảo vệ cho điểm bỏ phiếu này đã được thành lập để đảm bảo an ninh và an toàn cho ngày 22/5”
8

Tất cả đều nỗ lực cho một kỳ bầu cử thành công

Tổ Quốc.Vn