Trạm thu phí BOT Cai Lậy chưa ấn định thời gian thu phí trở lại

(THTG) Thời gian qua, trên các phương tiện truyền thông xuất hiện thông tin vào ngày 14/2/2019, (Nhằm ngày mùng 10 Tết), Trạm thu phí tuyến tránh Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang sẽ thu phí trở lại. Tuy nhiên, theo thông tin chính thức từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang, thì ngày 14/02/2019 Trạm này vẫn chưa thu phí và vẫn chưa biết chính xác thời điểm nào sẽ tiến hành thu phí trở lại.

vlcsnap-2019-02-14-15h16m18s948

vlcsnap-2019-02-14-15h17m05s957

Trạm thu phí BOT Cai Lậy vẫn chưa có kế hoạch thu phí trở lại. Ảnh: Minh Trí

Trạm thu phí BOT Cai Lậy sau khi đi vào hoạt động ngày 01/8/2017 đã liên tục bị các tài xế dùng nhiều cách để phản đối, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng, buộc phải xả trạm nhiều lần. Đến ngày 04/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định dừng thu phí BOT Cai Lậy để Bộ Giao thông Vận tải có phương án hợp lý. Đến đầu năm 2019, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã làm việc với nhà đầu tư và tỉnh Tiền Giang đưa ra dự kiến thu phí trở lại từ 0 giờ ngày 14/2/2019 với mức giá giảm xuống còn từ 15.000 đồng đến 35.000 đồng/lượt tùy theo từng loại xe.

Tuy nhiên sáng 14/02, ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang cho biết: lãnh đạo địa phương sẽ có cuộc họp với các đơn vị có liên quan để chuẩn bị và xác định thời gian bắt đầu thu phí trở lại. Khi nào có thông tin chính thức về việc thu phí BOT tuyến tránh thị xã Cai Lậy, sẽ thông báo cho nhân dân được rõ./

Kim Nữ