Trạm CSGT Trung Lương mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông

(THTG) Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Tiền Giang), ngày 15-12, Trạm Cảnh sát giao thông Trung Lương tổ chức triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông – trật tự xã hội năm 2021.

vlcsnap-2020-12-16-09h00m09s400

vlcsnap-2020-12-16-08h59m15s636

Quang cảnh cuộc họp triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông – trật tự xã hội năm 2021 của trạm CSGT Trung Lương. Ảnh: Việt Bình

Kế hoạch được thực hiện từ 15/12/2020 đến 28/02/2021, với mục tiêu bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc, đảm bảo các hoạt động giao thông vận tải, giữ vững trật tự xã hội trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội xuân 2021. Mục tiêu của đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông – trật tự xã hội lần nay nhằm kéo giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương) so với thời gian trước liền kề và cùng kỳ năm trước.

Trong đợt cao điểm từ 15/12/2020 đến 28/02/2021, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung kiểm soát, xử lý đối với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy và các hành vi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông. Đối tượng tập trung kiểm soát, xử lý xe ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô 02 bánh.

vlcsnap-2020-12-16-09h01m59s479

vlcsnap-2020-12-16-09h03m37s422

Kiểm tra và lập biên bản xử lý những hành vi vi phạm ATGT đường bộ. Ảnh: Việt Bình

Theo kế hoạch, Cục Cảnh sát giao thông cũng yêu cầu trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm tiếp xúc với người dân, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Cảnh sát giao thông phải đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của ngành Y tế; nêu cao tinh thần trách nhiệm, văn hóa ứng xử, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác; chấp hành nghiêm điều lệnh của ngành; nâng cao cảnh giác, đảm bảo an toàn khi thi hành nhiệm vụ.

Mạnh Cường