- Nông dân Tân Phước phấn khởi do giá khóm ở mức cao, từ 7.000đ- 9.000/ký. - Giá USD liên tục tăng kịch trần, NHNN sẵn sàng can thiệp. - Vụ ‘tịnh thất Bồng Lai’: Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội loạn luân. - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung bị Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách. - Đề xuất nâng thời gian kê đơn thuốc cho bệnh mạn tính 60 ngày/lần. - Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển đổi 43 ha rừng làm đường ven biển - Tổ chức Y tế Thế giới WHO sơ tuyển vaccine tả Euvichol-S vào ngày 19/4, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm vaccine. - Đề nghị khai trừ Đảng cựu bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. - Ngân hàng Nhà nước dự kiến tổ chức phiên đấu thầu vàng vào ngày 22-4. - TP Cần Thơ: Sụt lún kho lương thực, ước thiệt hại 10 tỷ đồng. - Bí thư Quận 8 làm Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM...

“Trái tim” của Trái Đất có dấu hiệu sớm “ngừng đập”

Nghiên cứu mới về khoáng chất ranh giới giữa lõi ngoài sắt-niken của Trái Đất và lớp phủ dưới cho thấy tốc độ mất nhiệt của hành tinh nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng, và điều này sẽ gây ra tuyệt chủng sớm.

 Nghiên cứu vừa công bố trên Earth and Planetay Science Letters cho thấy khoáng chất Bridgmanite có độ dẫn nhiệt cao hơn khoảng 1,5 lần so với giả định trước đây. Điều này có nghĩa ngày tận thế sẽ đến với muôn loài nhanh hơn dự kiến.

Như đã biết, khi một hành tinh được sinh ra, ban đầu nó là một quả cầu nóng bỏng rồi nguội dần đi. Ở một mức độ phù hợp, nó sẽ giữ được “trái tim” ấm vừa đủ – chính là phần lõi nóng chảy.

Trái tim của Trái Đất có dấu hiệu sớm ngừng đập - Ảnh 1.

Lõi Trái Đất mất nhiệt nhanh chóng và sẽ đông đặc sớm hơn dự kiến, khiến Trái Đất trở thành một quả cầu đá chết chóc – Ảnh: News18

Lõi này tạo ra động lực quay, từ đó hình thành nên từ quyển giúp bảo vệ hành tinh, cho phép sự sống phát triển. “Trái tim” nóng cũng cần thiết cho sự đối lưu lớp phủ, hoạt động kiến tạo và núi lửa – những thứ giúp duy trì sự sống thông qua việc ổn định nhiệt độ toàn cầu và duy trì chu trình carbon.

Lõi này sẽ bị mất nhiệt dần và cuối cùng là đông đặc, được các nhà khoa học ví như trái tim ngừng đập, đồng nghĩa với hoạt động địa chất ngừng lại. Điều này có thể biến Trái Đất thành một tảng đá cằn cỗi như Sao Hỏa hoặc Sao Thủy.

Để tìm hiểu về khoáng chất ranh giới, nhóm nghiên cứu quốc tế dẫn đầu bởi nhà khoa học hành tinh Motohiko Murakami từ ETH Zurich (Thụy Sĩ) đã chiếu xạ một tinh thể Bridgmanite được Trái Đất vô tình đưa lên thế giới bên trên qua hoạt động địa chất phức tạp của nó, từ đó tính toán độ dẫn nhiệt và đưa đến kết quả nói trên,

Tất nhiên bạn sẽ không sống đủ lâu để chứng kiến địa cầu tuyệt chủng, nhưng rõ ràng điều này giúp chúng ta hình dung về một ngày tận thế sớm hơn dự kiến dành cho hành tinh.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*