Trại giam Phước Hòa và Trại tạm giam Công an Tiền giang công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt Tết Nguyên đán 2018

(THTG) Thực hiện chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với người đang chấp hành án phạt tù tại các Trạm giam, trại tạm giam; ngày 12/2, tại Trại giam Phước Hòa thuộc Tổng Cục thi hành án hình sự & hỗ trợ tư pháp – Bộ Công an, đơn vị đóng quân trên địa bàn xã Thạnh Hòa, huyện Tân Phước tổ chức lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 699 phạm nhân. Trong đó, có 140 phạm nhân, sau khi được giảm án đã hết thời hạn chấp hành án phạt tù; 7 phạm nhân được giảm án từ chung thân xuống còn 30 năm tù giam, 552 phạm nhân giảm có thời hạn: thấp nhất 1 tháng, cao nhất là 28 tháng.

vlcsnap-2018-02-13-15h39m44s180

vlcsnap-2018-02-13-15h38m22s431

Lễ công bố  giảm thời hạn chấp hành án phạt tù tại trại giam Phước Hòa

Tại Trại tạm giam Công an Tiền Giang, dịp Tết nguyên đán 2018 có 12 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, trong đó, có 3 phạm nhân sau khi được giảm án đã hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại, 9 phạm nhân được giảm từ 4 tháng đến 8 tháng tù.

vlcsnap-2018-02-13-15h42m40s298

Trao quyết định giảm án tù cho các phạm phân phấn đấu tốt trong quá trình cải tạo.

Đây là những phạm nhân có quá trình nỗ lực phấn đấu học tập, lao động, cải tạo, chấp hành tốt các quy định, nội quy của trại đề ra. Đại diện phạm nhân hứa quyết tâm học tập, rèn luyện, chấp hành tốt các quy định trong thời gian tới.

Ban giám thị Trại giam yêu cầu các phạm nhân còn lại phải phấn đấu chấp hành nghiêm các quy định để Hội đồng xét giảm có cơ sở xem xét giảm án và mong phạm nhân được giảm hết án trở về địa phương cố gắng quyết tâm phấn đấu vươn lên, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.

 Thanh Việt- Đặng Thanh