Trại giam Phước Hòa và Trại giam Mỹ Phước tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân

(THTG) Ngày 25-11, Trại giam Phước Hòa thuộc Cục C10 – Bộ Công an đóng trên địa bàn xã Thanh Hòa huyện Tân Phước, đã tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân lần thứ XII năm 2022. Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng – Phó Cục trưởng Cục C10 – Bộ Công an, cùng đại diện của 90 gia đình phạm nhân đã tham dự.

99999

5555

44444444

66666

Thân nhân gia đình và phạm nhân gặp mặt tại Trại giam Phước Hòa.

Trong công tác giáo dục, cải tạo, hòa nhập cộng đồng, Trại giam Phước Hòa đã mở nhiều lớp tuyên truyền, giáo dục cho phạm nhân về pháp luật, tác hại của ma túy…, mở 14 lớp dạy nghề may công nghiệp, sửa chữa xe máy, thợ xây dựng cho 240 phạm nhân. Về công tác tái hòa nhập cộng đồng, Trại đã chi quỹ tái hòa nhập cộng đồng cho 1.024 phạm nhân chấp hành xong án phạt tùvới số tiền trên 650 triệu đồng. Các chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế, gặp, nhận quà cho phạm nhân luôn được trại giam quan tâm thực hiện.

9999

7777 55555

Thân nhân gia đình và phạm nhân cùng ăn bữa cơm tại Trại giam Mỹ Phước.

Cùng ngày, Trại giam Mỹ Phước thuộc Cục C10 – Bộ Công an đóng trên địa bàn thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước cũng đã tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân lần thứ VII năm 2022. Tính từ tháng 5-2021 đến tháng 9-2022, Trại giam Mỹ Phước có 1.224 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, trong đó giảm hết thời hạn chấp hành án cho 128 phạm nhân và 1.096 phạm nhân được giảm có thời hạn.

Tại hội nghị của 2 đơn vị, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng kêu gọi các cơ quan, ban ngành địa phương, thân nhân gia đình phạm nhân tiếp tục phối hợp tốt với Trại giam trong công tác giúp đỡ cải tạo, giáo dục phạm nhân, mong muốn các phạm nhân học tập, cải tạo tốt để sớm hòa nhập cộng đồng.

Thân nhân gia đình và các phạm nhân đã cùng ăn bữa cơm gia đình đầm ấm. Đồng thời, các gia đình còn còn được các Trại Giam đưa đi tham quan các khu buồng giam, bệnh xá, bếp ăn, khu vui chơi giải khí của phạm nhân… qua đó kêu gọi các gia đình tiếp tục động viên để các phạm nhân tham gia cải tạo tốt, sớm trở về với gia đình.

Thanh Lâm