Trại giam Mỹ Phước tổ chức hội nghị gia đình phạm nhân và sơ kết phong trào viết thư gửi lời xin lỗi

(THTG) Sáng ngày 17/11, Trại giam Mỹ Phước, thuộc Tổng cục VIII – Bộ Công an đóng trên địa bàn xã Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị gia đình phạm nhân lần thứ III và sơ kết phong trào phạm nhân viết thư với chủ đề “Gửi lời xin lỗi” lần thứ II năm 2017.

Trước khi bắt đầu hội nghị, đại biểu và thân nhân phạm nhân đã đến thực tế các buồng giam, xem nơi ăn, ở, học tập, đọc sách, chăm sóc sức khỏe…của phạm nhân, trong quá trình chấp hành án phạt tại Trại giam Mỹ Phước. Từ đó ra sức động viên phạm nhân phấn đấu cải tạo tốt, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Still1117_00016 Still1117_00018

Thân nhân tham quan thực tế nơi ăn, chốn ở của các phạm nhân. Ảnh: Trọng Hiếu

Tại hội nghị, các đại biểu, gia đình, thân nhân phạm nhân đã được nghe báo cáo kết quả công tác cải tạo, giáo dục và chế độ, chính sách đối với phạm nhân trong thời gian tại Trại giam Mỹ Phước. Trong đó, xác định công tác giáo dục phạm nhân đặt lên hàng đầu, góp phần giúp phạm nhân thay đổi về nhận thức, hành vi, nhân cách, hiểu được chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội.

Still1117_00020

Quang cảnh hội nghị gia đình phạm nhân. Ảnh: Trọng Hiếu

Still1117_00022

Những lá thư “Gởi lời xin lỗi” của phạm nhân. Ảnh: Trọng Hiếu

Theo số liệu thống kê, từ tháng 1 năm 2016 đến nay, Trại giam Mỹ Phước đã cấp giấy chứng nhận chấp hành án phạt tù cho hơn 1.200 người, trong đó đặc xá 40 người, tha hết hạn cho 896 người; đề nghị giảm từ 1 tháng đến 3 năm cho hơn 1.700 lượt phạm nhân, mở các lớp học giáo dục công dân, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức dạy nghề cho phạm nhân.

Hội nghị cũng đã sơ kết phong trào phạm nhân viết thư “Gửi lời xin lỗi” lần thứ II do Tổng cục VIII – Bộ Công an phát động. Sau khi phát động, đã có gần 1.000 lượt phạm nhân tham gia viết thư, các bức thư đều thể hiện sự ăn năn, hối lỗi của bản thân phạm nhân đối với hành vi phạm tội và trách nhiệm đối với người bị hại, thân nhân người bị hại và chính người thân của họ; trong đó nhiều bức thư được hồi âm, chấp nhận lời xin lỗi từ phía người thân, gia đình người bị hại, tạo động lực để phạm nhân cố gắng học tập, lao động, cải tạo tốt.

Still1117_00023

Đại biểu và thân nhân ủng hô “Quỹ tấm lòng vàng”. Ảnh: Trọng Hiếu

Dịp này, trại giam Mỹ Phước đã phát động ủng hộ “Quỹ tấm lòng vàng” kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, các sở, ngành cùng cung tay, góp sức để trại giam Mỹ Phước thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, giúp phạm nhân sớm hoàn lương, trở về hòa nhập cùng cộng đồng, làm người có ích cho xã hội.

Minh Toàn