TPHCM tổ chức Lễ hội Đường Sách Tết Giáp Ngọ

Lễ hội Đường Sách Tết Giáp Ngọ 2014 với chủ đề “TP. Hồ Chí Minh – Thành phố tôi yêu” sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 28/1/2014 đến ngày 3/2/2014 tại đường Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Huệ và Ngô Đức Kế (TPHCM).

Tại Lễ hội sẽ có khu sách giới thiệu những tác phẩm về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Lễ hội Đường Sách Tết Giáp Ngọ 2014 do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện, tập trung tuyên truyền phục vụ chủ đề “TP. Hồ Chí Minh – Thành phố tôi yêu” qua những đầu sách chuyên đề về lịch sử, văn hóa, giáo dục-đào tạo, khoa học công nghệ, kinh tế, an sinh xã hội, chủ quyền biển đảo; góp phần vun đắp lòng tự hào và ý thức bảo vệ, xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Lễ hội sẽ tập trung tuyên truyền TP. Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn của đất nước về kinh tế, văn hóa, giáo dụcđào tạo, khoa họccông nghệ với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, hài hòa giữa kinh tế, văn hóa-xã hội và bảo vệ môi trường; một Thành phố hiện đại, văn minh, nghĩa tình với các phong trào Đền ơn đáp nghĩa”, “Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương”, “Bảo trợ bệnh nhân nghèo”, “Nụ cười cho trẻ thơ”, “Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng”…

Ngoài khu sách tổng hợp, sách điện tử và cafe sách (đường Mạc Thị Bưởi), khu sách dành cho thiếu nhi, nhi đồng (đường Ngô Đức Kế), Lễ hội còn tổ chức các khu sách chuyên đề trên đường Nguyễn Huệ như Khu sách và văn hóa tuyên truyền, giới thiệu những sách, ảnh giáo dục về lịch sử, cội nguồn, văn hóa, tâm hồn và nhân cách con người Việt Nam nhằm xây dựng Thành phố văn minh – hiện đại – nghĩa tình; tuyên truyền “tôn vinh giá trị của di sản nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ” nhân dịp Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ được đề xuất đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của thế giới do UNESCO chính thức công nhận.

Cùng với đó là khu sách giới thiệu những tác phẩm về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Vị tướng của nhân dân; Khu sách và tri thức giới thiệu khoa học công nghệ, giáo dụcđào tạo, kinh tế và tinh thần doanh nhân Việt nhằm xây dựng xã hội học tập hướng giới trẻ đến ý chí lập nghiệp, kinh doanh tạo ra sản phẩm Việt, đội ngũ doanh nhân Việt Nam trên cơ sở nắm bắt kiến thức kinh tế tiên tiến, tình hình thực tiễn của đất nước và học tập tấm gương của doanh nghiệp Việt Nam qua các thời kỳ.

Tại Lễ Hội còn có Khu sách với chủ quyền đất nước tiếp tục giới thiệu, phát huy hình ảnh, tư liệu, bản đồ về “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử” do Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng và những cuốn sách viết về chủ quyền đất nước; tuyên truyền sâu rộng về những hình ảnh của Nhà dàn DK1 trên Biển Đông.

Nguồn Báo ĐTCP