Tp. Mỹ Tho xét xử lưu động vụ án cướp giật tài sản

(THTG) Ngày 15/9, tại Trung tâm Thể dục Thể thao Tp. Mỹ Tho, Toà án nhân dân Tp. Mỹ Tho tổ chức xét xử sơ thẩm lưu động vụ án cướp giật tài sản.

 vlcsnap-2017-09-16-10h45m30s755

Quang cảnh phiên tòa.

Theo cáo trạng, vào ngày 5/4/2017, Nguyễn Anh Tú, sinh năm 1981, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang điều khiển xe mô tô biển số 51M7-1558 đi từ hướng từ TP Hồ Chí Minh đến ngã ba Trung Lương ( Tp. Mỹ Tho ), sau đó tháo biển số xe ném bỏ, lấy biển số 63FL-7513 gắn vào và chạy trên các tuyến đường của TP Mỹ Tho với mục đích tìm tài sản để cướp giật. Đến khoảng 5 giờ 50 phút cùng ngày, khi đến khu vực đường Lý Công Uẩn, phường 1, Tp. Mỹ Tho, Tú nhìn thấy bà Giáp Thị Ngọc (ngụ phường 3, Tp. Mỹ Tho ), trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng, có mặt cẩm thạch đang điều khiển xe mô tô chở cháu nội, nên Tú từ phía sau chạy lên áp sát bên phải, dùng tay trái giật đứt sợi dây chuyền của bà Ngọc làm mặt dây chuyền rớt xuống đường và mất 1 đoạn dây chuyền. Bà Ngọc truy hô nên Tú bỏ chạy. Lúc này Tú chỉ nắm giữ được 1 đoạn dây chuyền và bỏ chạy thì bị người dân truy đuổi, Tú bỏ xe chạy bộ và nhảy xuống sông gần cầu Quay ẩn nấp. Sau đó, Tú bị người dân và Công an phường 1 bắt giữ cùng tang vật.

vlcsnap-2017-09-16-10h43m59s404

Đối tượng  Nguyễn Anh Tú tại phiên tòa xét xử.

 Hội đồng xét xử tuyên án xử bị cáo Nguyễn Anh Tú 4 năm tù giam do phạm tội “ Cướp giật tài sản”.

Thanh Tùng