TP Mỹ Tho trồng trên 875.000 giỏ hoa phục vụ tết Bính Thân 2016

(THTG) Vụ hoa tết Bính Thân 2016, làng hoa kiểng TP Mỹ Tho trồng trên 875.000 giỏ hoa các loại, tăng khoảng 40.000 giỏ so với tết năm trước. Chủ yếu tập trung ở làng hoa Mỹ Phong và Phường 9.

1

Ảnh: Minh Nguyên

 Các loại hoa được người dân trồng để phục vụ tết chủ lực vẫn là các loại hoa truyền thống như: cúc mâm xôi, cúc Hà Lan, Vàng hòe, Vạn thọ, Mồng gà, Sống đời…Đặc biệt, do đáp ứng yêu cầu của thị trường trong vòng 2 năm trở lại đây, người dân trồng hoa còn trồng thêm hoa ly và cát tường. Theo người dân trồng hoa ở làng hoa Mỹ Phong, năm nay thời tiết tương đối thuận lợi nên hầu hết các loại hoa đang phát triển tốt, hiện người dân đang tập trung ở các khâu chăm sóc và kỹ thuật, hy vọng sẽ cho ra hoa đẹp, nở đúng vào dịp tết.

Theo Phòng Kinh tế TP Mỹ Tho, năm nay, Phòng cũng đã hỗ trợ cho người dân một số giống rau quả thực phẩm mới, thử nghiệm làm kiểng chưng tết như: dây tây, cà chua bi…. Đồng thời, Phòng còn theo dõi chặt chẽ tình hình ở vùng trồng hoa, nếu thấy người trồng hoa gặp khó khăn ở khâu nào sẽ đề xuất ngay để kịp thời hỗ trợ cho bà con trồng hoa; chủ động tìm kiếm thị trường nhiều nơi để mở rộng đầu ra cho nông dân, tạo thêm động lực để các nông dân an tâm trồng hoa phục vụ tết 2016.

Hồng Tuyến