Tp. Mỹ Tho bắn pháo hoa mừng năm mới 2018 tại Quảng trường Trung tâm tỉnh Tiền Giang

(THTG) UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Công văn về địa điểm tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại Tp. Mỹ Tho.

Theo đó, sau khi cân nhắc các phương án, UBND tỉnh Tiền Giang thống nhất phương án tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại khu vực Quảng trường Trung tâm tỉnh Tiền Giang (đường Hùng Vương nối dài, xã Đạo Thạnh, Tp. Mỹ Tho), đồng thời sẽ tổ chức biểu diễn văn nghệ đón giao thừa, phục vụ nhân dân tại địa điểm trên.

Still0210_00019

Pháo hoa (Ảnh tư  liệu)

Trước đó, UBND tỉnh ban hành Công văn số 409 về việc tổ chức bắn pháo hoa mừng Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 ở 03 địa phương gồm: Thị xã Cai Lậy, Thị xã Gò Công và Thành phố Mỹ Tho, từ nguồn vận động xã hội hóa. Thời gian bắn của mỗi điểm là 15 phút, trong đó địa điểm bắn pháo hoa tại Thị xã Cai Lậy được tổ chức tại khu đất trước Trường Trung cấp Nghề; địa điểm tại Thị xã Gò Công là Trung tâm Văn hóa – Thể thao và địa điểm tại Tp. Mỹ Tho UBND tỉnh Tiền Giang sẽ có ý kiến sau.

Still0210_00015

 

Pháo hoa (Ảnh tư  liệu)

Để việc thực hiện bắn pháo hoa mừng năm mới Mậu Tuất 2018 đạt hiệu quả, UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh Tiền Giang và UBND Tp. Mỹ Tho khảo sát khu vực sân lễ Quảng trường Trung tâm tỉnh để tổ chức bắn pháo hoa theo đúng quy định; xây dựng phương án đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trước, trong và sau khi bắn pháo hoa.

P.H