Tottenham sẽ sa lầy ở Stamford Bridge?

Gần như mất hết cơ hội vô địch sau trận hòa trước West Brom cách đây 1 tuần, liệu Tottenham có để vuột luôn tấm vé chính thức dự Champions League bắt đầu từ chuyến làm khách hứa hẹn đầy khó khăn trên sân của Chelsea rạng sáng 3-5 (2 giờ, BĐTV, TTTV)?

Từ vị thế kẻ thách thức số 1 đối với ứng cử viên vô địch Leicester, “Gà trống” bỗng dưng đứng trước nguy cơ đánh mất tất cả với cú vấp đáng tiếc ngay trên sân nhà White Hart Lane ở vòng đấu vừa qua. Đang là nỗi đe dọa lớn nhất cho mọi hàng phòng ngự, H.Kane tắt tiếng hẳn khi đứng trước khung thành West Brom. Danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa” không giúp D.Alli thoát khỏi án treo giò 3 trận vì cú đấm tai hại nhắm vào C.Yacob, khép lại sớm mùa giải đối với cầu thủ 20 tuổi tài năng này.

Về lý thuyết, đoàn quân của HLV M.Pochettino vẫn còn cơ hội đăng quang lần đầu tiên tại Giải Ngoại hạng Anh kể từ năm 1992 nếu họ thắng tất cả các trận còn lại, đồng thời Leicester thua cả 3 trận cuối cùng. Tuy nhiên, trong thực tế, khả năng này rất khó xảy ra bởi Leicester chỉ cần có thêm 3 điểm là đạt được mục tiêu vô địch mà không cần quan tâm đến toan tính của các đối thủ. Thậm chí, nếu Leicester có được 3 điểm ở trận đấu sớm đêm 1-5 trên sân của M.U, Tottenham sẽ chính thức từ giã giấc mơ vô địch.

Mọi thứ chưa dừng ở đó bởi 3 vòng đấu cuối, Tottenham còn phải lo đương đầu với các đối thủ hết sức rắn mặt. Ngoài Southampton chưa hết hy vọng cải thiện thứ hạng để giành vé dự Europa League và Newcastle rất cần điểm số cho cuộc chiến trụ hạng mùa này, Chelsea chính là rào cản đáng ngại nhất dù nhà vô địch mùa trước không còn bất cứ mục tiêu phấn đấu nào.

Harry Kane là niềm hy vọng lớn nhất của Tottenham trước ChelseaẢnh: REUTERS
Harry Kane là niềm hy vọng lớn nhất của Tottenham trước ChelseaẢnh: REUTERS

Lịch sử không đứng về phía Tottenham trong những trận derby London tại Stamford Bridge, nơi họ chưa từng biết đến chiến thắng kể từ năm 1990 (thua 17, hòa 8). Ba trận làm khách gần nhất, Tottenham thậm chí còn để thủng lưới tổng cộng 9 lần mà không có được bất cứ bàn thắng nào trước chủ nhà Chelsea.

Với sự tỏa sáng trở lại dù có phần muộn màng của E.Hazard và C.Fabregas trên hàng công trong khi ở tuyến sau, 3 cầu thủ chủ chốt Courtois, Terry và Cahill đã sẵn sàng ra sân, Chelsea gần như có trong tay lực lượng mạnh nhất, hứa hẹn sẽ “dìm” Tottenham sâu vào vũng lầy thất bại tại London.

Nếu không thể vô địch, Tottenham cũng chẳng thể trở thành người ngoài cuộc tại Champions League mùa tới, sân chơi mà họ luôn tìm cách góp mặt trở lại kể từ mùa 2011-2012. Việc lãnh đạo đội bóng gia hạn hợp đồng với HLV Pochettino chính là nhằm phục vụ cho mục tiêu đua tài ở cúp châu Âu mà Tottenham chỉ cần có thêm ít nhất 4 điểm trong 3 vòng đấu còn lại là thành công.

Vừa mong Leicester “ngã ngựa” ở Old Trafford, Tottenham trớ trêu thay lại cũng phải trông chờ Leicester giành ngôi vô địch sớm! Khi đó, áp lực sẽ không còn đè nặng và Tottenham sẽ rảnh chân thi đấu hết mức có thể. Nếu thua chính Leicester, “quỷ đỏ” coi như mất luôn hy vọng chen chân vào tốp 4, giúp Tottenham trở thành đội thứ nhì sau Leicester đoạt vé sớm dự Champions League!

Báo NLĐ