- Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng, giá hơn 81 triệu đồng/lượng. - Viện kiểm sát công bố cáo trạng truy tố cha con Trần Quí Thanh chiếm đoạt hơn 1.048 tỷ đồng. - Tiền Giang hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024. - Hai người đến từ TP HCM cùng nhận giải Jackpot 1 trị giá 314 tỉ đồng của Vietlott. - Tính từ đầu năm 2024, Tiền Giang ghi nhận 433 trường hợp mắc tay chân miệng (tăng 98% so với cùng kỳ). - Khởi tố Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk. - TP. Đà Nẵng triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô 50 tỉ đồng. - Xả hơn 7 triệu m³ nước hồ Dầu Tiếng về sông Vàm Cỏ Đông để đẩy mặn. - Gần 29.000 tàu cá ở nước ta đã gắn thiết bị giám sát hành trình - Sẽ chấm dứt hợp đồng nếu Thuận An chậm thi công kênh Tham Lương - Bến Cát...

Tổng thống Philippines nói “không cần phải thô lỗ” với Trung Quốc

Ngày 3-5, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tiêm liều vắc-xin đầu tiên của hãng dược Sinopharm (Trung Quốc) và nói tốt cho Trung Quốc.

Thượng nghị sĩ Christopher Go, phụ tá thân cận nhất của Tổng thống Philippines, cho biết ông Duterte tiêm vắc-xin Covid-19 của Sinopharm để khuyến khích người dân tiêm chủng, giúp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Sự kiện nhà lãnh đạo Philippines tiêm vắc-xin Covid-19 được phát sóng trực tiếp trên Facebook. Trước khi tiêm vắc-xin, ông Duterte cho biết ông “cảm thấy ổn” và “trông đợi liều vắc-xin này từ lâu”. Đích thân Bộ trưởng Y tế Francisco Duque III tiêm vắc-xin cho Tổng thống Duterte.

Vắc-xin của Sinopharm vẫn chưa được cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm của Philippines cấp phép sử dụng khẩn cấp nhưng đã được sử dụng để tiêm cho lực lượng an ninh của Tổng thống Duterte với 10.000 liều.

Tổng thống Philippines nói không cần phải thô lỗ với Trung Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tiêm liều vắc-xin đầu tiên của hãng dược Sinopharm (Trung Quốc) vào ngày 3-5. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ông Duterte nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ đối với các loại vắc-xin do Trung Quốc và Nga sản xuất. Nhà lãnh đạo Philippines ca ngợi Trung Quốc khi quốc gia này tìm cách tăng cường vận chuyển vắc-xin trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở các vùng biển tranh chấp.

Ông Duterte nói trong một cuộc họp báo phát trên truyền hình vào tối 3-5: “Chúng tôi có xung đột với Trung Quốc không có nghĩa là chúng tôi phải thô lỗ và thiếu tôn trọng”. Ông Duterte đưa ra bình luận này sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin hôm 3-5, sử dụng Twitter cá nhân của mình, thẳng thừng yêu cầu Bắc Kinh rút tàu khỏi vùng biển không thuộc về nước này ở biển Đông.

Theo Reuters, Philippines hiện ghi nhận 1,06 triệu ca mắc Covid-19 và 17.525 ca tử vong, cao thứ hai ở Đông Nam Á, sau Indonesia. Trong số những người nhiễm dịch và phục hồi sau đó có phát ngôn viên của ông Duterte và bộ trưởng quốc phòng Philippines.

Các chuyên gia y tế cảnh báo Philippines có thể phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm Covid-19 tăng vọt tương tự như những gì đang xảy ra với Ấn Độ.

Tổng thống Philippines nói không cần phải thô lỗ với Trung Quốc - Ảnh 2.

Trẻ em ở TP Navotas, Metro Manila, Philippines trên đường tới một hội trường để học cách phòng chống dịch. Ảnh: Reuters

Theo cuộc khảo sát do Cơ quan thăm dò dư luận Pulse Asia (Philippines) thực hiện trên 2.400 người từ ngày 22-2 đến ngày 3-3, cứ 10 người Philippines thì có 6 người không muốn tiêm vắc-xin vì lo ngại về an toàn. Trong một cuộc thăm dò tương tự vào tháng 11-2020, 47% số người được khảo sát cho biết họ từ chối tiêm chủng.

Philippines đã tiêm 1,9 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19, phần lớn là vắc-xin từ hãng dược Sinovac của Trung Quốc, kể từ khi nước này bắt đầu chương trình tiêm chủng vào ngày 1-3.

Philippines có kế hoạch tiêm vắc-xin cho 70 triệu trong số 108 triệu dân của nước này trong năm nay để đạt được miễn dịch cộng đồng và mở cửa lại nền kinh tế vốn bị ảnh hưởng do đại dịch.

Ông Carlito Galvez – người phụ trách chương trình mua vắc-xin của Chính phủ Philippines – cho biết Philippines đang đàm phán để mua khoảng 4 triệu liều từ hãng Sinovac của Trung Quốc. Cũng như 2 triệu mũi tiêm Sputnik V của Nga dự kiến đến Philippines trong tháng 5.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*