Tổng thống Pháp và Nga gặp nhau vào ngày 24/4 tới tại Armenia

Văn phòng Tổng thống Pháp ngày 17/4 cho biết, Tổng thống Francois Hollande sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin vào ngày 24/4 tới tại Armenia.

Văn phòng Tổng thống Pháp ngày 17/4 cho biết, Tổng thống Francois Hollande sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin vào ngày 24/4 tới tại Armenia, nhân dịp lãnh đạo hai nước tham dự Lễ kỷ niệm 100 năm tội ác diệt chủng người Armenia. Hiện chưa rõ những nội dung mà Tổng thống 2 nước sẽ thảo luận trong cuộc gặp tới.

Tổng thống Pháp Hollande và Tổng thống Nga, Putin (Ảnh: Reuters)

Theo nguồn tin, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Pháp diễn ra sau 2 ngày khi Tổng thống Hollande hội đàm với Tổng thống Ukraine Poroshenko ở thủ đô Paris (22/4). Bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng Ukraine, mối quan hệ Nga – Pháp rạn nứt thêm kể từ khi Paris quyết định đình chỉ việc bàn giao 2 tàu chiến Mistran cho Moscow theo hợp đồng đã ký.

Liên quan đến vụ việc này, trong cuộc đối thoại trực tuyến ngày 16/4, Tổng thống Nga Putin khẳng định việc Pháp không cung cấp các tàu chiến theo đúng hợp đồng là một “dấu hiệu xấu” song xét về khả năng phòng thủ hiện nay của Nga thì vấn đề đó lại không quan trọng./.

Mai Liên/VOV – Trung Tâm Tin