Tổng thống Mỹ thông báo kế hoạch đưa Cuba ra khỏi danh sách bảo trợ khủng bố

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 14-4 đã thông báo tới Quốc hội Mỹ về việc ông dự định đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố, xóa bỏ cản trở chính trong tiến trình khôi phục quan hệ ngoại giao song phương Mỹ-Cuba và mở cửa trở lại đại sứ quán tại mỗi nước.

 Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Trong thông báo của mình tới Quốc hội Mỹ, ông Obama đã xác nhận rằng “Chính phủ Cuba đã không cung cấp bất cứ sự hỗ trợ nào cho hoạt động khủng bố quốc tế trong suốt sáu tháng qua” và “đã cho thấy sự bảo đảm rằng nước này sẽ không bảo trợ cho các hành động khủng bố quốc tế trong tương lai”.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói trong một tuyên bố hoan nghênh quyết định của ông Obama là “tình hình đã thay đổi kể từ năm 1982”.

Trong khi đó, Vụ trưởng phụ trách các vấn đề về Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba, bà Josefina Vidal, cũng đã nói trong một thông cáo rằng: “Chính phủ Cuba đánh giá cao quyết định của Tổng thống Mỹ đưa Cuba ra khỏi danh sách mà lẽ ra Cuba không bao giờ nên bị đặt trong đó”.

Quốc hội Mỹ sẽ có 45 ngày để xem xét quyết định của ông Obama trước khi quyết định này có hiệu lực, tuy nhiên, các nghị sĩ sẽ không thể ngăn chặn quyết định của ông Obama trừ khi cả hai viện đều thông qua một nghị quyết phản đối quyết định này, một động thái mà nhiều khả năng là sẽ không thể xảy ra.

Cuba bị Mỹ đưa vào danh sách các nước bảo trợ khủng bố năm 1982. Chính phủ Cuba luôn nhấn mạnh quan hệ bình thường giữa Mỹ-Cuba là không thể nếu Cuba vẫn nằm trong danh sách các nước bảo trợ khủng bố của Mỹ.

Việc đưa Cuba ra khỏi danh sách bảo trợ khủng bố sẽ nới lỏng phần nào những biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Cuba, tuy nhiên lệnh trừng phạt toàn bộ của Mỹ đối với Cuba vẫn được duy trì bởi chỉ Quốc hội Mỹ mới có thể chấm dứt lệnh trừng phạt này.

Nguồn Nhân dân