Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn trừng phạt Nga thêm 1 năm

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đi đến kết luận rằng, tất cả các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga “sẽ vẫn còn hiệu lực sau ngày 6/3/2018”.

Theo hãng thông tấn Nga TASS, Bộ phận báo chí của Nhà Trắng thông báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2/3 đã gia hạn trong một năm các biện pháp trừng phạt tiến hành đối với Nga  liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

tong thong my donald trump gia han trung phat nga them 1 nam hinh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Trong tài liệu giải thích do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký, nói rằng: “Các hành động và chính sách được đề cập trong các sắc lệnh này tiếp tục là mối đe dọa bất thường và nghiêm trọng đối với lợi ích của an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ. Do đó, ông Trump gia hạn chế độ của tình trạng khẩn cấp đã được tuyên bố theo sắc lệnh 13660 trong một năm”.

Như trong các văn kiện đã công bố, điều này nói về việc kéo dài thời hạn các biện pháp hạn chế đối với Liên bang Nga do chính quyền của người tiền nhiệm Barack Obama áp dụng.

Trong một thông báo riêng gửi cho Quốc hội Mỹ nói rõ, đó là “các hành động và chính sách của các cá nhân làm suy yếu các quy trình và thể chế dân chủ ở Ukraine, đe doạ hòa bình, an ninh, ổn định, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này, đồng thời thúc đẩy việc đánh cắp tài sản của họ”.

Theo lời Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông đã đi đến kết luận rằng, tất cả các lệnh trừng phạt “sẽ vẫn còn hiệu lực sau ngày 6/3/2018”.

Các biện pháp trừng phạt tác động đến một số công dân Nga, bao gồm cả các quan chức, cũng như các quan chức của chính phủ của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych. Ngoài ra, các biện pháp này cũng bao gồm một số doanh nghiệp lớn của Nga, vài tập đoàn và giới lãnh đạo của Cộng hòa Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng.

Nguồn VOV