Tổng thống Hàn thử nghiệm trực thăng nội địa

      Bà Park Geun-hye hôm qua trực tiếp tham gia một chuyến bay thử nghiệm của trực thăng Surion, khi Hàn Quốc dự định triển khai hàng trăm loại phi cơ này để củng cố sức mạnh quân đội.

Tổng thống Park Geun-hye trên trực thăng Surion. Ảnh: Yonhap

Yonhap đưa tin chuyến thử nghiệm trực thăng Surion của bà Park diễn ra tại Học viện Hàng không Quân đội ở thành phố Daejeon, tỉnh Nam Chungcheong. Trước đó, bà Park đã cùng Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kawn-jin dự lễ ra mắt loại phi cơ này với 1.000 người tham gia.

Hàn Quốc dự kiến triển khai 200 phi cơ Surion đến năm 2020 để thay thế phi đội trực thăng đã già nua của mình. Các trực thăng tấn công UH-1H và trực thăng hạng nhẹ 500MD đã phục vụ trong quân đội Hàn Quốc hàng thập kỷ nay.

Surion, chạy bằng động cơ T-700 do Mỹ sản xuất, có chiều dài 19 m, cao 4,5 m và tốc độ tối đa đạt 259 km/h. Ngân sách phát triển loại trực thăng tiện ích hạng nhẹ này là 1,3 nghìn tỷ won, tương đương 1,1 tỷ USD.

Trước đó, Surion đã có chuyến bay đầu tiên vào tháng 3/2010 và 4 mẫu trực thăng thử nghiệm đã hoàn thành 2.700 giờ bay tính đến tháng 4/2012. Phi cơ này cũng hoàn thành 50 chuyến bay thử nghiệm dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở bang Alaska của Mỹ trong 50 ngày, bay hơn 11.000 km.

Với loại trực thăng quân sự này, Hàn Quốc trở thành nước thứ 11 trên thế giới tự phát triển trực thăng bản địa. Quân đội nước này sẽ nhận lô đầu tiên gồm 20 trực thăng trong năm nay và triển khai số còn lại đến 2020.