- Huyện Cái Bè có hơn 100 hộ chuyên sản xuất, kinh doanh nghề ươm cây giống, chủ yếu tập trung ở ấp Lương Ngãi (xã Mỹ Lương) và ấp Hậu Hoa (xã Hậu Thành). - Huyện Châu Thành đủ điều kiện xét công nhận huyện Nông thôn mới 2023. - Gạo ST25 lại đoạt giải gạo ngon nhất thế giới năm 2023. - Đến hết tháng 11 của năm 2023, tổng lượng khách du lịch đến Tiền Giang đã đạt hơn 1,26 triệu lượt khách, đạt 101% kế hoạch năm. - Dành hơn 449 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Giáp Thìn 2024. - Truy nã đặc biệt 6 đối tượng vụ khủng bố tấn công vào trụ sở 2 xã ở Đắk Lắk - Để phòng, chống dịch bệnh tả heo Châu Phi, Chi cục Thú y Tiền Giang đã phân bổ 9.140 liều vaccine cho 103 hộ nuôi tiêm phòng cho đàn heo. - Giá xăng, dầu điều chỉnh nhẹ từ 15h chiều ngày 30/11. - Xây gần 500 căn nhà trái phép ở Đồng Nai: Khởi tố, bắt giam chủ tịch HĐQT Công ty LDG. - Cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức bị đề nghị 21-23 năm tù. - Việt Nam WHO chỉ định thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của vaccine lao M72, loại vaccine hứa hẹn sẽ \\\"triệt tiêu\\\" bệnh lao toàn cầu...

Tổng thống Biden công bố kế hoạch xây hầm chứa dọc biên giới Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 14-6 công bố kế hoạch xây hầm chứa tạm thời dọc biên giới Ukraine nhằm hỗ trợ xuất khẩu ngũ cốc và giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực thế giới đang gia tăng.

Kể từ khi Nga tấn công và phong tỏa các cảng Ukraine trên biển Đen, các chuyến hàng ngũ cốc đã bị đình trệ và hơn 20 triệu tấn bị mắc kẹt trong các hầm chứa. Ukraine cho biết họ đang đối mặt tình trạng thiếu hầm chứa cho vụ mùa mới. Xung đột Nga – Ukraine đang làm tăng giá ngũ cốc, dầu ăn, nhiên liệu và phân bón.

“Tôi đang làm việc chặt chẽ với các đối tác châu Âu để đưa 20 triệu tấn ngũ cốc ở Ukraine ra thị trường nhằm giúp hạ giá lương thực. Lượng ngũ cốc này hiện không thể ra khỏi biển Đen” – Tổng thống Biden khẳng định.

Kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2, Ukraine và Nga đã đặt mìn trên biển. Khoảng 84 tàu nước ngoài đang mắc kẹt tại các cảng của Ukraine, trong số này có nhiều tàu chở ngũ cốc.

Tổng thống Biden công bố kế hoạch xây hầm chứa dọc biên giới Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 14-6 công bố kế hoạch xây hầm chứa tạm thời dọc biên giới Ukraine nhằm hỗ trợ xuất khẩu ngũ cốc. Ảnh: Reuters

Tổng thống Biden cho biết Washington lên kế hoạch đưa ngũ cốc Ukraine ra thị trường bằng đường ray xe lửa. Tuy nhiên, do những khác biệt liên quan đến hệ thống đường ray của Ukraine và châu Âu, ngũ cốc trước tiên phải được chuyển đến biên giới.

“Vì thế, chúng tôi sẽ xây hầm chứa tạm thời trên địa phận các nước giáp biên giới Ukraine, kể cả Ba Lan” – ông chủ Nhà Trắng giải thích.

Ngũ cốc có thể được chuyển từ các toa tàu của Ukraine sang các hầm chứa mới, trước khi được đưa lên các toa tàu của châu Âu để “vận chuyển ra biển và khắp thế giới”, Tổng thống Biden nói thêm, đồng thời khẳng định kế hoạch này cần thời gian.

Trong khi đó, theo đài RT, Thứ trưởng phụ trách Chính sách Quốc phòng Mỹ Colin Kahl mới đây tiết lộ Washington đang gửi cho Ukraine tên lửa hành trình hạng nặng có tầm bắn 70 km để sử dụng với Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động cao (HIMARS).

Tổng thống Biden công bố kế hoạch xây hầm chứa dọc biên giới Ukraine - Ảnh 2.

Thứ trưởng phụ trách Chính sách Quốc phòng Mỹ Colin Kahl. Ảnh: Facebook

Phát biểu tại một sự kiện do Trung tâm An ninh Mỹ mới (CNAS) tổ chức, ông Kahl nêu rõ HIMARS sẽ được chuyển giao cùng với tên lửa hành trình GMLRS.

“GMLRS là loại tên lửa hành trình có độ chính xác cao và kích thước lớn. GMLRS giúp một cuộc tấn công hiệu quả hơn vì gây tác động như một cuộc không kích, thay vì phải phóng một loạt tên lửa. Nói cách khác, bạn có thể phá hủy nhiều mục tiêu chỉ với lượng tên lửa rất ít, hoặc không cần nhiều tên lửa để đạt được hiệu quả đáng kể” – ông Kahl cho biết thêm.

Tổng thống Biden công bố kế hoạch xây hầm chứa dọc biên giới Ukraine - Ảnh 3.

Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động cao (HIMARS). Ảnh: Lockheed Martin

Nguồn: NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*