Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh thăm Tiền Giang

(THTG) Ngày 26/4, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tiếp bà Ureerat Ratanaprukse, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh đến thăm Tiền Giang.

1

Ảnh: Anh Tuấn

Tại buổi tiếp, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đã giới thiệu với bà Ureerat Ratanaprukse, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh về điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 04 dự án với tổng vốn đầu tư từ Thái Lan là 52 triệu USD, chiếm 2,5% tổng vốn FDI toàn tỉnh. Các doanh nghiệp Thái Lan hoạt động trên các lĩnh vực: sản xuất hợp kim loại các loại; sản xuất thức ăn chăn nuôi; chế biến thủy hải sản xuất khẩu; sản xuất bột cá, cá viên, dầu cá và chiết xuất da cá;… Năm 2016, Tiền Giang đã xuất khẩu sang thị trường Thái Lan đạt  24,8 triệu USD, tăng 119% so cùng kỳ.

Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang rất hoan nghênh chuyến thăm của bà Tổng lãnh sự và hy vọng bà sẽ là cầu nối cho sự hợp tác lâu dài, sâu rộng giữa các tổ chức, doanh nghiệp Thái Lan với Tiền Giang.

Tổng lãnh sự Thái Lan cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và thân tình của lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, đặc biệt là sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để công nhân và doanh nghiệp Thái Lan đến làm việc và kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Thanh Thảo