Tổng kết năm học 2015-2016 tại các điểm trường .

 

(THTG) Ngày 25/5, nhiều trường trong tỉnh tổ chức lễ tổng kết phát thưởng năm học 2015 – 2016.

Tại trường  tiểu  học Nguyễn Huệ, thành phố Mỹ Tho, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch  Ủy ban nhân dân tỉnh  Tiền Giang tham dự.

Untitled 1

Ảnh : Phi Phụng 

Trong  năm học qua, trường  tiểu  học Nguyễn Huệ  có  tổng cộng 1296 học sinh của 31 lớp học.  Thực hiện nhiệm vụ năm  học 2015 – 2016, trường  tiểu học Nguyễn Huệ  đã phấn đấu đạt  nhiều  thành  tích trong học tập và các phong  trào thi đua.  Chất  lượng học sinh lên lớp  thẳng  và hoàn thành  chương trình  tiểu  học luôn được nâng  cao, học sinh  thực hiện  đầy  đủ 4 nhiệm vụ đạt  100%. Công tác  tổ chức  bồi  dưỡng  học sinh năng  khiếu   được quan tâm thường  xuyên.  Kết quả học  sinh trường  tiểu Nguyễn Huệ  đạt 416 giải thưởng cấp thành  phố  và 10 giải  thưởng  cấp tỉnh

Để động  viên  tinh  thần cho  các em học sinh  có nhiều  thành  tích  trong  học tập  và  các phong  trào thi  đua, Ban Giám hiệu  nhà trường đã  tặng  thưởng và tuyên dương  các em  học sinh xuất  sắc trong buổi lễ.

+  Tại trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa, huyện Châu Thành, bà Nguyễn Thị Sáng, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang dự lễ tổng kết và tri ân học sinh trưởng thành năm học 2015-2016

Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa hiện có 52 cán bộ, giáo viên, công nhân viên, 100% giáo viên đều đạt chuẩn trở lên. Năm học 2015-2016, trường có 593 học sinh học ở 3 khối lớp. Tỷ lệ học sinh đạt khá, giỏi chiếm 48%, tăng hơn so với năm học 2014-2016; hơn 87% học sinh lên lớp thẳng; tỷ lệ học sinh đậu Đại học, Cao đẳng,Trung cấp chuyên nghiệp hàng năm đều tăng. Ngoài việc chú trọng công tác giảng dạy, nhà trường cũng quan tâm đẩy mạnh thực hiện các phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; Xây dựng trường xanh-sạch-đẹp; Đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp, nghề phổ thông, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh nhà trường…

Dịp này, nhà trường đã tặng nhiều phần thưởng cho các tập thể, cá nhân giáo viên và học sinh đạt thành tích tốt trong công tác giảng dạy, học tập và hoạt động phong trào trong năm học 2015-2016.

+Tại trường tiểu học Thiên Hộ Dương, TP. Mỹ Tho, lễ tổng kết phát thưởng năm học 2015 – 2016 cũng đã được tổ chức trang trọng .

Untitled 2

Ảnh : Anh Tuấn 

Năm học 2015 – 2016, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh của trường tiểu học Thiên Hộ Dương đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Các em học sinh thực hiện tốt các phong trào đoàn đội: Tự hào truyền thống, Tiếp bước cha anh, Luyện rèn tri thức,Vững bước tương lai, Vui khỏe an toàn, Làm nghìn việc tốt.

Untitled 4

Ảnh : Anh Tuấn 

Kết quả năm học, trong các kỳ thi trường có 6 giải cấp quốc gia, 1 giải cấp khu vực, 45 giải cấp tỉnh và 855 học sinh đạt giải cấp thành phố trong các môn học và các phong trào thi đua. Có 98.96 % học sinh hoàn thành chương trình lớp học. Trong năm học có 1.471 học sinh nhận khen thưởng cấp trường và 1.024 học sinh nhận khen thưởng của cấp trên./.

Nhóm phóng viên thời sự