Tổng kết dự án chăm sóc mắt học đường giai đoạn 2016-2019

(THTG) Ngày 25-12, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang tổ chức tổng kết dự án chăm sóc mắt học đường, giai đoạn 2016-2019.

Đây là dự án do Ngân hàng Standard Chartered và Quỹ Fred Hollows của Úc tài trợ, nhằm mục tiêu nâng cao năng lực cho cán bộ nhà trường và cán bộ nhãn khoa tuyến huyện và xã, cải thiện chất lượng dịch vụ và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc mắt cho học sinh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2019-12-25-14h43m12s070

vlcsnap-2019-12-25-14h43m52s299

Quang cảnh hội nghị tổng kết dự án chăm sóc mắt học đường giai đoạn 2016-2019. Ảnh: Anh Tuấn

Theo thống kê, từ năm 2016 đến năm 2019, đã có trên 92.000 học sinh của 249 trường, gồm 163 trường tiểu học, 86 trường THCS ở 7 huyện, thị thành trong tỉnh Tiền Giang tham gia dự án. Với kết quả đạt được, đại diện Phòng Giáo dục các huyện thành thị tham gia dự án thảo luận các nội dung về kinh nghiệm triển khai hoạt động khám mắt sàng lọc tại trường học, hiệu quả hoạt động truyền thông nói chuyện dưới cờ cho học sinh và kế hoạch duy trì, vận động cam kết của các trường nhằm phát huy những thành quả của dự án trong thời gian tới.

Dịp này, Ban quản lý dự án chăm sóc mắt học đường Việt Nam tại Tiền Giang tặng giấy khen cho 28 tập thể và cá nhân tích cực trong hoạt động của dự án Chăm sóc mắt học đường Việt Nam tại tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016-2019.

Thanh Xuân