Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017

(THTG) Ngày 15.6, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Tiền Giang tổ chức tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017. Ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị

Tuyen quan

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Thủy

Tuyen quan1

Tuyen quan2

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Bá Thủy

Năm 2017, tỉnh Tiền Giang đã tuyển chọn và giao 1.615/1615 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu trên giao cả về số lượng lẫn chất lượng, đến các đơn vị gồm: Quân đoàn 4; Sư đoàn bộ binh 8, Lữ đoàn 416, Lữ đoàn 962, Lữ đoàn 6 pháo binh, Cục kỹ thuật thuộc QK9; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và Công an nhân dân. Trong đó, có 8 đảng viên, còn lại đoàn viên và các tân binh có trình độ đại học, cao đẳng và chuyên môn kỹ thuật.

Tuyen quan4

Ông Lê Văn Hưởng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bá Thủy

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng đề nghị các địa phương cần khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong công tác tuyển quân năm 2017. Để công tác tuyển chon, gọi công dân nhập ngũ trong năm 2018 đạt hiệu quả , ông Lê Văn Hưởng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến Luât Nghĩa vụ quân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính Phủ nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của thanh niên đối với Tổ Quốc, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Tuyen quan3

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh  tặng bằng khen cho 8 tập thể đã có thành tích tiêu biểu. Ảnh: Bá Thủy

Dịp này, UBND tỉnh Tiền Giang đã tặng bằng khen cho 8 tập thể đã có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017.

Trọng Hiếu