Tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2014

(THTG) Ngày 26/1, Ban Nội chính tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Dự hội nghị có ông Trần Thế Ngọc, UV BCH TƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy, ông Lê Hồng Quang, Phó Bí thư tỉnh ủy, ông Dương Minh Điều, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, bà Trần Kim Mai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía Ban nội chính Trung ương có ông Phan Bá – Vụ trưởng Vụ công tác phía Nam

3

Trong năm 2014, Ban Nội chính tỉnh ủy và Ban Cải cách tư pháp tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các qui định của pháp luật và các chương trình trọng tâm về công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng. Qua đó, khắc phục hiệu quả tình trạng án tồn đọng, nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ pháp lý. Trong năm, các cơ quan điều tra, kiểm sát của tỉnh đã thụ lý trên 1200 vụ án các loại với gần 1600 bị can, truy tố trên 830 vụ với gần 1250 bị can, xét xử. Hệ thống tòa án các cấp thụ lý, giải quyết 10.800/trên tổng số hơn 11.100 vụ án, không có án tồn đọng và quá hạn luật định. Đã triển khai 33 cuộc thanh tra về phòng chống tham nhũng, phát hiện vi phạm với số tiền gần 1,6 tỷ đồng, khởi tố 4 vụ với 9 bị can, thu hồi gần 580 triệu đồng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Hồng Quang, Phó Bí thư tỉnh ủy đánh giá cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các ngành chức năng của tỉnh trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong năm 2014. Bên cạnh các kết quả đạt được, Phó Bí thư tỉnh ủy cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan trong khối nội chính trong phối hợp tổ chức thực hiện các nhóm nhiệm vụ của năm 2015. Trong đó, chú trọng công tác khắc phục tình trạng án oan sai, công tác phòng ngừa tham nhũng, kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các vụ án tham nhũng và án có hiệu lực chưa thi hành nhằm góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Thanh Thảo