Tổng kết 5 năm “Phối hợp hành động phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên” giai đoạn 2010-2015

(THTG) Ngày 26 / 8, Công an tỉnh Tiền Giang, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 03 của Trung ương về việc “Phối hợp hành động phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên” giai đoạn 2010 -2015.

2

Trong 05 năm qua, lực lượng công an cùng các tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh đã phối hợp chặt chẽ thực hiện các công việc cụ thể trong công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong đoàn viên thanh, thiếu niên với nhiều hình thức. Thực hiện tốt cuộc vận động “Ba không với ma túy”, xây dựng, duy trì hiệu quả các mô hình, các câu lạc bộ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn giáo dục các đối tượng vi phạm. Lấy đấu tranh gắn với các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm về ma túy. Qua đó, phát hiện bắt giữ 347 vụ, trên 1.600 đối tượng, trong đó có gần 1.260 đối tượng độ tuổi thiếu niên. Đã giáo dục, giúp đỡ cho 752 thanh, thiếu niên chậm tiến, tạo điều kiện hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm, tham gia vào các hoạt động của Đoàn, từ đó góp phần ngăn ngừa các đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo đi theo con đường cũ.

Tuy nhiên, trong thời điểm hiện nay, tội phạm ma túy và người nghiện ma túy ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, độ tuổi của người phạm tội ngày cảng trẻ hóa, có xu hướng lây lan về các vùng sâu, vùng nông thôn và xâm nhập vào học đường. Chính vì thế, để kéo giảm tội phạm ma túy và người sự dụng ma túy cần cần có sự vào cuộc hỗ trợ, giúp đỡ của các ngành các cấp và sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, xã hội./.

Bài và ảnh: Bá Thủy