Tổng doanh thu Bưu điện Tiền Giang năm 2017 đạt gần 150 tỷ đồng

(THTG) Ngày 16/01, Bưu điện tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2018.

Năm 2017, Bưu điện tỉnh Tiền Giang đã tập trung triển khai nhiều biện pháp, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ; đảm bảo các dịch vụ công ích cho người dân. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống điểm Bưu điện văn hóa xã, phát triển các dịch vụ mới; làm tốt dịch vụ thu hộ, chi hộ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện, chi trả lương hưu hàng tháng; phát triển khách hàng ngày càng tăng…

vlcsnap-2018-01-16-14h58m47s698

vlcsnap-2018-01-16-14h59m05s037

vlcsnap-2018-01-16-14h59m48s541

Quang cảnh hội nghị triển khai kế hoạch năm 2018 bưu điện tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Anh Tuấn

Kết quả tổng doanh thu của Bưu điện Tiền Giang trong năm 2017 đạt trên 149,284 tỷ đồng, bằng 140% kế hoạch năm 2017, tăng 58% so với năm 2016. Doanh thu tính lương đạt 66,642 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch năm 2017, tăng 16% so với năm 2016. Tổng chênh lệch thu chi trên trên 4,1 tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch; thu nhập bình quân người lao động của đơn vị đạt 7 triệu đồng/người/tháng… Nộp ngân sách địa phương 3,4 tỷ đồng, tăng 28% so với năm trước.

vlcsnap-2018-01-16-15h02m50s775

vlcsnap-2018-01-16-15h03m11s371

Bộ thông tin và Truyền thông đã trao cờ thi đua cho Bưu điện tỉnh Tiền Giang và Bưu điện huyện Cai Lậy. Ảnh: Anh Tuấn

Mục tiêu kế hoạch năm 2018 được đặt ra với tổng doanh thu trên 152 tỷ đồng, bằng 102% so với kết quả thực hiện năm 2017.

Dịp này, Bộ thông tin và Truyền thông đã trao cờ thi đua cho Bưu điện tỉnh Tiền Giang và Bưu điện huyện Cai Lậy vì có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017; 5 tập thể được nhận giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vì có thành tích toàn diện trong năm 2017.

Hồng Tuyến