Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng

Chiều 24-1, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt, chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng T.Ư Đảng. Cùng dự, có các đồng chí: Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư.

1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng T.Ư Đảng.

     

Nói chuyện thân mật với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng T.Ư Đảng tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng qua các điểm cầu trực tuyến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phân tích, nêu bật tình hình kinh tế – xã hội của đất nước năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Tổng Bí thư nêu rõ, năm 2016 là năm đầy ắp các sự kiện diễn ra khẩn trương, sôi nổi và chúng ta đã đạt những kết quả quan trọng. Nổi bật là Đại hội XII của Đảng; cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; các hoạt động đối nội, đối ngoại; tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng…

Tổng Bí thư cho rằng, trong những kết quả quan trọng đó có công đóng góp đáng kể của Văn phòng T.Ư Đảng. Năm đầu nhiệm kỳ, bộ máy lãnh đạo có những thay đổi, Văn phòng Trung ương đã sớm xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc chặt chẽ hơn, yêu cầu khẩn trương hơn, thể hiện trách nhiệm cao hơn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổng Bí thư cũng lưu ý, không được chủ quan, vì còn nhiều việc phải làm, nhiều khó khăn thách thức đặt ra. Tổng Bí thư mong Văn phòng T.Ư Đảng khẩn trương triển khai nhiệm vụ năm 2017, tiếp tục đổi mới, cải tiến lề lối làm việc với tinh thần cao hơn, trách nhiệm hơn. Nhân dịp này, Tổng Bí thư chúc cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng T.Ư Đảng dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 Báo Nhân Dân