Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang cách mạng Cu-ba L.X.Phri-át

Chiều 23-3, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp thân mật Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Các lực lượng vũ trang cách mạng (FAR) Cu-ba do đồng chí Thượng tướng Lê-ô-pôn-đô Xinh-tra Phri-át, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang cách mạng dẫn đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang với Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang cách mạng Cu-ba L.X.Phri-át.Ảnh: NHAN SÁNG (TTXVN)

Đồng chí L.X.Phri-át trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội, coi đó là nguồn cổ vũ lớn lao, là kinh nghiệm quý báu để nhân dân Cu-ba tham khảo trong quá trình triển khai đường lối “cập nhật hóa” mô hình phát triển kinh tế-xã hội; bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo hơn 30 năm qua. Đồng chí L.X.Phri-át thông báo với Tổng Bí thư về kết quả làm việc với lãnh đạo cũng như với các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng; thông báo những nét lớn về tình hình Cu-ba gần đây; cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho Cu-ba; khẳng định quyết tâm thúc đẩy và củng cố hơn nữa quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai nhà nước, nhân dân hai nước Việt Nam – Cu-ba.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng đồng chí L.X.Phri-át sang thăm lại Việt Nam; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Đoàn sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ anh em mẫu mực, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung giữa hai Đảng, Nhà nước, nhân dân hai nước, nhất là giữa lực lượng vũ trang hai nước Việt Nam – Cu-ba. Tổng Bí thư bày tỏ sự cảm ơn những tình cảm đoàn kết thủy chung, trong sáng, đầy tinh thần quốc tế cao cả mà Cu-ba đã dành cho Việt Nam, được thể hiện vô cùng sinh động ở những câu nói bất hủ của người con vĩ đại đã đi vào lịch sử của dân tộc Cu-ba anh hùng – Tổng Tư lệnh Phi-đen Ca-xtơ-rô, đó là: “Vì Việt Nam, Cu-ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” và “Trong hòa bình, Cu-ba sẵn sàng đổ mồ hôi để góp phần xây dựng lại Việt Nam mười lần to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn”.

Tổng Bí thư chúc lực lượng vũ trang hai nước Việt Nam và Cu-ba anh em luôn xứng đáng với sự tin tưởng của hai Đảng và nhân dân hai nước; sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội.

* Chiều 23-3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp thân mật đồng chí Thượng tướng L.X.Phri-át, Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang cách mạng Cu-ba, Chủ tịch nước khẳng định, Cu-ba là đồng chí, anh em và là bạn bè truyền thống đặc biệt của Việt Nam; bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển trên tất cả các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và Cu-ba; khẳng định chủ trương của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam là tiếp tục tăng cường tình hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Cu-ba trong các lĩnh vực hợp tác, trong đó có hợp tác quốc phòng, an ninh. Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn bên cạnh nhân dân Cu-ba trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, tin tưởng chắc chắn rằng, sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba nhất định thành công. Chủ tịch nước đánh giá cao quan hệ hợp tác chặt chẽ nhiều mặt giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Các lực lượng vũ trang cách mạng Cu-ba; bày tỏ đồng tình với kết quả hội đàm giữa hai Bộ trưởng, nhất là hai bên đã ký Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2017 – 2019. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chuyển lời thăm hỏi chân tình và chúc sức khỏe tới đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cu-ba.

Đồng chí L.X.Phri-át chuyển tới Chủ tịch nước lời thăm hỏi của đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô và các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cu-ba; báo cáo với Chủ tịch nước về kết quả cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Chủ tịch nước trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Các lực lượng vũ trang cách mạng Cu-ba và Bộ Quốc phòng Việt Nam.

* Chiều 23-3, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch chủ trì lễ đón chính thức đồng chí L.X.Phri-át và Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao nước Cộng hòa Cu-ba thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Chào mừng Thượng tướng, Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang cách mạng Cu-ba L.X.Phri-át và Đoàn thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết anh em Việt Nam – Cu-ba tiếp tục được củng cố, phát triển.

Sau lễ đón, hai Bộ trưởng tiến hành hội đàm. Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh của mỗi nước; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang; đánh giá kết quả hợp tác đạt được trong khuôn khổ Thỏa thuận phát triển hợp tác quốc phòng ký năm 2011 và Kế hoạch hợp tác quốc phòng giai đoạn 2014 – 2016; thống nhất những biện pháp nhằm củng cố và tăng cường quan hệ quốc phòng giữa hai nước trong thời gian tới.

Sau hội đàm, hai Bộ trưởng đã ký Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2017 – 2019 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Các lực lượng vũ trang cách mạng Cu-ba.

Nguồn Nhân dân