Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch QH tiếp Phó Chủ tịch nước Lào P.Vị-phả-văn

Chiều 18-7, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào do đồng chí Phăn-khăm Vị-phả-văn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước dẫn đầu đang có chuyến thăm và tham dự lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp đồng chí Phăn-khăm Vị-phả-văn, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào. Ảnh: NHAN SÁNG (TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào do đồng chí Phăn-khăm Vị-phả-văn dẫn đầu sang thăm và dự lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào, thể hiện sinh động mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào. Tổng Bí thư chúc mừng những thành tựu mà Lào đã giành được trong thời gian qua, nhất là sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng Nhân dân cách mạng Lào; khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc đổi mới ở Lào và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng cùng với những thành tựu quan trọng của mỗi Đảng, mỗi nước, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư đề nghị hai bên tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, trong đó tiếp tục tăng cường và đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, phối hợp chặt chẽ về quốc phòng – an ninh và đối ngoại, thúc đẩy và nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học – kỹ thuật, nâng cao chất lượng hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, hai bên phối hợp chặt chẽ tổ chức tốt các hoạt động trong Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào; tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước và bạn bè quốc tế để hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào. Tổng Bí thư cũng trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào.

Đồng chí Phăn-khăm Vị-phả-văn trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Lào – Việt Nam ngày càng phát triển sâu rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước; cảm ơn về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay. Đồng chí Phăn-khăm Vị-phả-văn đã thông báo với Tổng Bí thư một số nét khái quát về tình hình phát triển kinh tế – xã hội và công tác xây dựng Đảng của Lào gần đây; khẳng định Lào sẽ cùng với Việt Nam giữ gìn, vun đắp, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào – Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với Việt Nam thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

* Chiều 18-7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp đồng chí Phăn-khăm Vị-phả-văn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào đang ở thăm Việt Nam và tham dự các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2017.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã giành được trong thời gian qua; cảm ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã hy sinh xương máu, hết lòng ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, gìn giữ và củng cố mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào. Chủ tịch nước tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, nhân dân Lào tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm lần thứ VIII.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, nhất là thành công của cuộc họp hai Bộ Chính trị năm 2017, Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào và những chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước gần đây. Chủ tịch nước thông báo, tháng 5 vừa qua, Ban Bí thư T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Thỏa thuận cấp cao Việt Nam – Lào tới các bộ, ban, ngành và địa phương của Việt Nam nhằm tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thực chất, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Về các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2017 đang được các bộ, ban, ngành và địa phương hai nước tích cực triển khai, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn các hoạt động kỷ niệm sẽ có ý nghĩa thiết thực, góp phần giáo dục các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ hiểu một cách sâu sắc, toàn diện về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào. Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm từ nay đến cuối năm 2017 đúng theo tinh thần lãnh đạo cấp cao hai nước đã đề ra, để Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2017 thật sự là dấu ấn sâu sắc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân hai nước về quan hệ đặc biệt thủy chung, trong sáng, mẫu mực, hiếm có Việt Nam – Lào. Qua đồng chí Phăn-khăm Vị-phả-văn, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít và các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Lào anh em.

Đồng chí Phăn-khăm Vị-phả-văn chuyển đến Chủ tịch nước lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít; đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan hữu quan hai nước trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm; nhấn mạnh ý nghĩa của việc giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ đoàn kết, gắn bó đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào và Việt Nam.

Đồng chí Phăn-khăm Vị-phả-văn bày tỏ vinh dự nhân dịp này được thay mặt các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào trao Huân chương cao quý nhất của Đảng, Nhà nước Lào tặng các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam nhằm ghi nhận công lao to lớn trong việc góp phần vun đắp cho tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó keo sơn Lào – Việt Nam, cũng là thể hiện lòng biết ơn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sự giúp đỡ, ủng hộ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Phăn-khăm Vị-phả-văn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng NDCM Lào, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, hoan nghênh đồng chí Phăn-khăm Vị-phả-văn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào sang thăm Việt Nam và tham dự các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào, Thủ tướng đánh giá cao việc hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017.

Thủ tướng cho rằng, việc hỗ trợ Lào xây trụ sở Quốc hội là một biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Lào. Việt Nam sẽ phối hợp thật tốt với phía Lào trong việc xây dựng công trình này. Thủ tướng mong muốn hai bên tăng cường giáo dục thế hệ trẻ hai nước gìn giữ mối quan hệ Việt Nam – Lào; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại, gia tăng kim ngạch thương mại song phương. Thủ tướng khẳng định, mặc dù còn nhiều khó khăn song Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Lào, trong đó coi trọng việc hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nâng cao chất lượng đào tạo cho du học sinh Lào. Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách pháp luật, cải cách hành chính để tăng cường năng lực sản xuất và có bước phát triển mới trong hội nhập quốc tế. Hai bên sẽ tiếp tục học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình phát triển này.

Đồng chí Phăn-khăm Vị-phả-văn bày tỏ vui mừng, vinh dự sang Việt Nam dự các hoạt động kỷ niệm và trao Huân chương Vàng Quốc gia và Huân chương Tự do hạng nhất, phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước Lào tặng các đồng lãnh đạo Đảng, Nhà nước của Việt Nam; nhiệt liệt chúc mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được tặng Huân chương Vàng Quốc gia Lào. Đồng chí cho rằng, kết quả hợp tác Lào – Việt Nam chủ yếu phụ thuộc vào sự chỉ đạo của Chính phủ hai nước trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình, hoạt động hợp tác.

Đồng chí bày tỏ cảm ơn sâu sắc sự giúp đỡ quý báu, kịp thời, hiệu quả của Việt Nam, trong đó có việc Việt Nam hỗ trợ Lào xây dựng trụ sở Quốc hội. Đây là món quà hết sức ý nghĩa đối với Lào. Nhấn mạnh tình cảm anh em thủy chung, trong sáng Lào – Việt Nam, đồng chí cho rằng, những thành tựu của Việt Nam là niềm cổ vũ, động viên to lớn đối với Lào và mong muốn Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm với Lào trong quá trình phát triển.

* Chiều 18-7, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp đồng chí Phăn-khăm Vị-phả-văn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trong những ngày đầu tháng 7 vừa qua, Chủ tịch QH Việt Nam và Chủ tịch QH Lào đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước tham dự chuỗi sự kiện kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị tại tỉnh Sơn La. Các hoạt động này đã thành công tốt đẹp. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã trao tặng Huân chương Vàng Quốc gia nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào; chia sẻ rằng phần thưởng cao quý của Nhà nước Lào có ý nghĩa vô cùng to lớn, thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Phó Chủ tịch nước Lào Phăn-khăm Vị-phả-văn đánh giá, kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017 với các hoạt động được tổ chức rất phong phú và có ý nghĩa sâu sắc. Đồng chí cho rằng, đầu tháng 7 vừa qua, với việc khánh thành Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam – Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La là sự kiện có ý nghĩa lớn lao bởi đây là nơi Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản đã từng hoạt động và làm căn cứ để xây dựng cơ sở cách mạng Lào.

Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch QH cho rằng thời gian qua các kênh Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương và nhân dân hai nước có sự hợp tác hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực, Phó Chủ tịch nước Lào bày tỏ mong muốn thời gian tới QH hai nước tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện các cam kết và thỏa thuận hợp tác đã đạt được giữa Chính phủ Lào và Chính phủ Việt Nam. Phó Chủ tịch nước Lào bày tỏ tin tưởng, với khoảng 10 nghìn học sinh, sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam sẽ là những hạt nhân tích cực góp phần xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển, cũng như góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam trong tương lai.

Nguồn Nhân dân